Cựu sao Chelsea và Real Madrid đệ đơn ly hôn vì phát hiện 2 đứa con không phải con ruột

Cựu sao Chelsea và Real Madrid đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện hai đứa con của anh không phải là con ruột.

Cựu tiền vệ Chelsea Geremi cho biết anh đã bị người vợ làm tổn thương tâm lý. Cựu ngôi sao Chelsea này đã đệ đơn ly hôn sau khi xét nghiệm ADN cho thấy hai đứa con của anh đều không phải là con ruột.

Tiền vệ 45 tuổi người Cameroon Geremi cay đắng chia sẻ cặp song sinh của cặp đôi này chào đời sau khi vợ của anh là Laure ngoại tình. Hồ sơ tòa án ở Cameroon cho biết Laure đã “phá hủy sự hòa hợp” trong cuộc hôn nhân của họ “thông qua hành vi tồi tệ của mình”.

Geremi đệ đơn ra tòa ly hôn vợ sau khi xét nghiệm ADN cho thấy 2 đứa con anh không phải là con ruột. ẢNH: GETTY

Họ cũng đề cập đến việc Laure “nói dối nhiều lần” và nói thêm: “Không có đứa trẻ nào được sinh ra từ cuộc hôn nhân này”. Trong khi đó, Laure khẳng định cặp song sinh chào đời vào tháng 6-2008, bốn năm trước khi cặp đôi kết hôn là con ruột của Geremi. Tin lời Laure, Geremi đã kết hôn với cô.

Hồ sơ từ tòa án Cameroon ghi thêm: “Nhưng việc phát hiện ra những đứa trẻ là con ruột của người chồng trước đã phá hủy sự hòa hợp của cặp đôi. Nó đã gây cho Geremi một cú sốc tinh thần rất lớn”.

Geremi thời còn thi đấu cho Chelsea. ẢNH: PA

Geremi cho biết vợ đã làm tổn thương anh về mặt tâm lý. Cầu thủ người Cameroon Geremi đã có 109 lần ra sân cho Chelsea từ năm 2003 đến năm 2007, ghi được 4 bàn thắng. Geremi cũng từng chơi cho Real Madrid từ năm 1999 đến 2003. Geremi đã 2 lần vô địch La Liga và giành 1 Champions League. Geremi trước đây cũng từng chơi cho Newcastle United.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-sao-chelsea-va-real-madrid-de-don-ly-hon-vi-phat-hien-2-dua-con-khong-phai-con-ruot-post781810.html