Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ bị bắt vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Một cựu quan chức an ninh ngoại giao, đồng thời nhà thầu quân sự Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc sau khi các nhân viên F.B.I phát hiện những tài liệu bí mật mang về từ Thượng Hải, Bộ Tư pháp nước này cho biết hôm 22/6.

Ông Kevin Patrick Mallory, 60 tuổi, ở Leesburg, bang Virginia, đã xuất hiện lần đầu tại Tòa án Liên bang ở Alexandria, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Ông này cũng bị cáo buộc không trung thực với các điều tra viên liên bang, tờ NYT đưa tin.

Dana J Boente - trợ lý phụ trách an ninh quốc giacủa bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói rằng cáo buộc đối với Kevin Mallory "nhằm gửi một thông điệp tới bất cứ ai đang cân nhắc việc phá hoại lòng tin của công chúng" - Ảnh: NYT.

Dana J Boente - trợ lý phụ trách an ninh quốc gia của bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết, "Hành vi bị cáo buộc trong vụ đơn kiện này là nghiêm trọng và những cáo buộc nhằm gửi một thông điệp tới bất cứ ai đang cân nhắc việc phá hoại lòng tin của công chúng và làm tổn hại tới an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ thông tin mật”.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Kevin Mallory đã bán các tài liệu mật cho các đặc vụ Trung Quốc. Hoạt động này diễn ra khi cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đang trên đường đến Thượng Hải, Trung Quốc hồi tháng 3 và tháng 4.

Ông Kevin đã nhận được 25.000 USD sau khi thực hiện thành công phi vụ bán tài liệu mật. Nếu bị kết tội, Kevin Mallory có thể sẽ phải chịu mức án tù chung thân.

Ông Kevin Mallory (trái) và cảnh các nhân viên FBI tiến hành khám xét nhà ông Mallory tại Washington - Ảnh: Linkedln/Fox News.

Nguồn gốc và nội dung chi tiết của các tài liệu mật mà Kevin cung cấp cho phía Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố, song chúng được đưa vào nhóm “thông tin quốc phòng”.

Cáo trạng cho biết, trong tin nhắn được gửi hôm 5/5, Kevin đã nói với phía Trung Quốc rằng: “Mục đích của các ông là có được thông tin, còn mục đích của tôi là được trả tiền”.

Theo cáo trạng, hồi tháng 2, Kevin đã liên lạc bằng mạng xã hội với một “nhà tuyển dụng” Trung Quốc. Chính người này đã giúp lập ra một chuyến đi đến Thượng Hải cho nhà thầu quân sự Mỹ vào tháng 3 để gặp mặt những quan chức tình báo Trung Quốc.

Cuộc gặp của Kevin và quan chức Trung Quốc diễn ra dưới vỏ bọc là các nhà khoa học tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải. Phía Trung Quốc cũng chỉ cho Kevin cách dùng một thiết bị đặc biệt trong quá trình liên lạc giữa hai bên.

Khi kiểm tra thiết bị liên lạc này, các nhà điều tra phát hiện ra rằng ông Kevin còn dự định tuồn thêm nhiều tài liệu mật khác cho phía Trung Quốc.

(Theo New York Times/CNA)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cuu-nhan-vien-ngoai-giao-my-bi-bat-vi-lam-gian-diep-cho-trung-quoc-a194203.html