Cứu nạn thuyền trưởng tàu cá bị sốt cao, mê man trên biển

Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng vừa điều động tàu SAR 274 đón ngư dân bị sốt cao vào bờ điều trị.

Trước đó, khi tàu cá QNg 94706 TS đang di chuyển cách thành phố Quy Nhơn 439 hải lý về phía Đông, thì thuyền trưởng của tàu bị sốt cao, mê man.

Tàu SAR 274 đã kịp thời đưa ngư dân bị sốt cao về đất liền chăm sóc

Ông Trần Sỹ, chủ tàu cá QNg 94706 TS cho biết, thuyền trưởng Trần Ngọc Quân, 30 tuổi, bị sốt cao, nhọt nổi khắp người. Tàu cá QNg 94706 TS cố chạy về thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để đưa anh Quân vào bệnh viện điều trị.

Sau khi nhận tin báo từ Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam, Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng đã điều động tàu SAR 274 ra tiếp cận và đón ngư dân gặp nạn.

Đến sáng nay (30/10), tàu SAR 274 đã cập cảng Hải Đoàn 48 - Quy Nhơn và đưa ngư dân bị nạn vào bệnh viện khám và chăm sóc.

* Cũng trong sáng nay, tàu cá BĐ 97008 TS va chạm với một tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau cú va chạm, tàu BĐ 97008 TS bị phá nước. Mặc dù ngư dân trên tàu tự khắc phục sự cố nhưng tàu không có thể chạy về bờ.

Sau khi nhận được thông tin, các tàu cá của ngư dân Bình Định là BĐ 95816 TS và BĐ 95876 TS đã tới hiện trường để hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn./.

Hải Sơn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-nan-thuyen-truong-tau-ca-bi-sot-cao-me-man-tren-bien-564889.vov