Cứu hộ thành công tàu cá cùng 19 thuyền viên trôi dạt ngoài biển

Tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam mới đây đã lai dắt tàu cá cùng 19 thuyền viên trôi nổi ngoài biển 2 ngày vào bờ an toàn.

The đó vào khoảng 8h30 ngày 28/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu cá NA 90000TS do ông Đào Ngọc Hân (Nghệ An) làm chủ tàu cùng 18 thuyền viên khác trên tàu khi đang hoạt động đánh cá trên biển thì bị hỏng máy, thả trôi trên biển từ trưa ngày 27/9.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá trên đang trôi nổi tại vị trí 18,28 vĩ độ Bắc và 106,42 kinh độ Đông, cách bờ biển xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khoảng 52 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Ngay sau khi nhận thông tin, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên trên tàu trong điều kiện thời tiết tại hiện trường diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại cảng Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xuất phát đi cứu nạn tàu NA 90000 TS cùng 19 thuyền viên trên tàu.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận được chiếc tàu gặp nạn và lai dắt vào bờ.

Đến 16h ngày 28/9, tàu cứu nạn SAR 273 đã tiếp cận tàu NA 90000 TS bị thả trôi dạt trên biển; đồng thời tiến hành chăm sóc y tế và đưa các thuyền viên trở về bờ.

Sau 2 ngày trôi nổi trên biển, tàu cá của ông Đào Ngọc Hân cùng các thuyền viên được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Đến ngày 29/9, tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu NA 90000 TS cùng 19 thuyền viên cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Hiện, sức khỏe của 19 thuyền viên vẫn ổn định và đang tích cực sửa chữa máy móc để vươn khơi, bám biển.

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cuu-ho-thanh-cong-tau-ca-cung-19-thuyen-vien-a163759.html