Cựu Giáo hoàng Benedict qua đời ở tuổi 95

Cựu Giáo hoàng Benedict qua đời tại Đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican, sau khi bệnh tình của ông chuyển xấu do tuổi cao sức yếu.

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức (Benedict) XVI đã qua đời vào lúc 9h34’, ngày 31/12, giờ Roma, ở tuổi 95, Phòng Báo chí Tòa thánh Vatican cho biết hôm 31/12.

“Tôi vô cùng đau buồn thông báo với các tín hữu rằng, Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, đã qua đời hôm nay lúc 9h34’ tại Đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican.”, người phát ngôn Tòa thánh Matteo Bruni cho biết trong một tuyên bố.

Cựu Giáo hoàng Benedict tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 19/10/2014. Ảnh: Reuters/ Tony Gentile.

Đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican là nơi cựu Giáo hoàng Benedict đã chọn làm nơi cư trú sau khi từ nhiệm vào năm 2013.

Theo thông cáo của Tòa thánh, từ vài ngày qua, tình trạng sức khỏe của Đức nguyên Giáo hoàng chuyển xấu do tuổi cao sức yếu. Đức Giáo hoàng Francis đã chia sẻ tin tức về tình trạng sức khỏe xấu đi của vị tiền nhiệm vào cuối buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm, hôm 28/12.

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi quàn di hài cựu Giáo hoàng Benedict từ ngày 2/1/2023. Nguồn: Wikimedia.

Cựu Giáo hoàng Benedict (SN 1927), là vị Giáo hoàng thứ 265, tại vị từ năm 2005 đến thời điểm ông từ nhiệm vào tháng 2/2013.

Tòa thánh Vatican cho biết, di hài của ông sẽ được quàn từ ngày 2/1/2023 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để các tín hữu kính viếng và tang lễ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng Giêng. Giáo hoàng Francis sẽ chủ trì buổi lễ, diễn ra tại quảng trường lớn phía trước Vương cung Thánh đường.

Quảng trường lớn phía trước Vương cung thánh đường Thánh Phêrô sẽ là nơi diễn ra tang lễ của cựu Giáo hoàng Benedict. Nguồn: Wikimedia.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới Tòa thánh sau khi hay tin cựu Giáo hoàng Benedict qua đời.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni gọi cựu Giáo hoàng Benedict là một bậc vĩ nhân mà lịch sử sẽ không bao giờ quên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Đức Benedict đã làm việc bằng cả tâm trí và trí tuệ của mình cho một thế giới thương yêu hơn.

Đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican, nơi cựu Giáo hoàng Benedict chọn làm nơi cư trú sau khi từ nhiệm vào năm 2013. Nguồn: wikiwand.

Trong khi Markus Soeder, Thủ hiến bang Bavaria quê hương của cựu Giáo hoàng ở Đức, ca ngợi ngài là một trong những nhà thần học có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Ông được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 19/4/2005 ở tuổi 78, là người Đức thứ chín làm Giáo hoàng, để kế vị Giáo hoàng John Paul II, người đã tại vị 27 năm.

Ông cũng là Giáo hoàng đầu tiên mở tài khoản Twitter và tuyên bố Giáo hội sẽ “bị bỏ lại phía sau” nếu không bắt kịp thời đại.

Văn Phong/Reuters, Vatican

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/cuu-giao-hoang-benedict-qua-doi-o-tuoi-95-133719.html