Cựu chủ tịch xã hầu tòa vụ gom đất trục lợi tại dự án hồ thủy lợi ngàn tỉ

Sáu bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử vì liên quan đến việc trục lợi tại dự án hồ thủy lợi ngàn tỉ gây thiệt hại hơn 2,3 tỉ đồng.

Ngày 21-3, phiên xử sơ thẩm sáu bị cáo vụ lập hồ sơ khống để trục lợi tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng tại Đắk Lắk không diễn ra như dự kiến.

Nguyên nhân do trước đó, hai luật sư bào chữa cho hai bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa và được TAND tỉnh Đắk Lắk chấp nhận. Phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 19-4 tới đây.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét, bắt bị can Dương Văn Trường. Ảnh: AX

Trong vụ án này, VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị cáo Trương Phú Định (53 tuổi), Dương Văn Trường và vợ là Trần Thị Hường (cùng 51 tuổi) và Phạm Văn Chính (65 tuổi, đều là hộ nghèo, ngụ huyện Ea Kar) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS.

Các bị cáo Lê Thành Nguyên (cựu cán bộ địa chính xã Cư Elang, huyện Ea Kar) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999. Còn bị cáo Hoàng Văn Lập cựu chủ tịch UBND xã Cư Elang) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 360 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt năm 2009. Trong đó, hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư có tổng diện tích đất hơn 2.200 ha, tổng mức đầu tư khoảng gần 3.000 tỉ đồng, sau này được điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện khu tái định cư số 1 tại xã Cư Elang do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư, do Ban quản lý dự án huyện Ea Kar làm đại diện. Công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar thực hiện.

Do ý thức coi thường pháp luật, vì động cơ vụ lợi cá nhân và không làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao nên trong khoảng thời gian từ 2014-2016, khi biết được chủ trương trên, các bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Cụ thể, Trương Phú Định đã mua đất của các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) tại xã Cư Ea Lang.

Sau đó, Định nhờ hộ ông Dương Văn Trường và vợ là Trần Thị Hường cùng Phạm Văn Chính đứng tên trên các hồ sơ nhận bồi thường, hỗ trợ và ký xác nhận nguồn gốc đất, quá trình canh tác sử dụng đất không đúng.

Trong đó, Trương Phú Định cùng vợ chồng Dương Văn Trường chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng. Trương Phú Định cùng với Phạm Văn Chính chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thành Nguyên đã ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ trái quy định cho các hộ dân dẫn đến gây thiệt hại cho nước hơn 2,3 tỉ đồng (nêu trên).

Kết luận của cơ quan điều tra cũng thể hiện ông Hoàng Văn Lập ký vào giấy mua bán không đúng thời gian quy định gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để xử lý trách nhiệm liên quan đối với các cá nhân tại UBND huyện Ea Kar (chủ đầu tư dự án), Ban quản lý dự án hợp phần đền bù, di dân, tái định cư dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar) và Trung tâm phát triển quỹ đất.

Cán bộ địa chính từng lãnh án 10 năm tù

Năm 2021, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hưu (cựu chủ tịch xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) chín năm tù. Bị cáo Hoàng Trọng Nghĩa, Lê Thành Nguyên và Lê Sơn (cùng là cựu cán bộ địa chính xã Cư Elang), mỗi bị cáo bị tuyên phạt 10 năm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, sau đó TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Văn Hưu năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hai năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung là bảy năm tù.

Trong vụ án này, còn ba cặp vợ chồng cũng bị tòa tuyên phạt tù.

Theo hồ sơ vụ án, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ NN-PTNT phê duyệt vào năm 2009, vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Trong đó, diện tích đất làm khu tái định cư số 1 của dự án sẽ được triển khai tại xã Cư Elang do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư.

Khi biết chủ trương này, ba bị cáo Hoàng Trọng Nghĩa, Lê Thành Nguyên, Lê Sơn (cả ba đều nguyên là cán bộ địa chính xã Cư Elang) góp tiền mua đất tại khu vực sẽ được thu hồi và nhờ người dân địa phương là ba cặp vợ chồng Y Thoai Byă - H’Blút Niê, Y Wem Byă - H’Nĩ Niê, Y Thiên Ktla - H’Nút Byă đứng tên trên các hồ sơ nhận bồi thường, hỗ trợ.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-chu-tich-xa-hau-toa-vu-gom-dat-truc-loi-tai-du-an-ho-thuy-loi-ngan-ti-post724858.html