Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lãnh án hơn 22 năm tù

Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 31/1, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 5 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'. Tổng hợp hình phạt 17 năm 6 tháng tù tại 3 bản án hình sự sơ thẩm trước đó, án sơ thẩm lần này, buộc ông Thắng phải chấp hành hình phạt chung 22 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị xử phạt 3 năm tù, tổng hợp hình phạt 3 bản án trước đó, buộc ông Thiên chấp hành hình phạt 16 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cựu Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái lãnh án 3 năm tù, tổng hợp hình phạt các bản án trước đó buộc bị cáo này chấp hành án 16 năm 6 tháng tù; cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tâm 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 3 bản án đã có hiệu lực trước đó, buộc ông Tâm lãnh án 7 năm tù; cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT Vũ Xuân Thiềng lãnh án 2 năm tù, tổng hợp hình phạt 3 bản án trước đó, buộc ông Thiềng chấp hành hình phạt 5 năm tù.

Các bị cáo Trần Quang Bửu, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Nhựt, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Trần Sỹ Quân, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Lê Huy Toàn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cùng bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo trong ngày Hội đồng xét xử tuyên án.

Như Báo CAND đã thông tin, hành vi vi phạm của 9 bị cáo trong vụ án hình sự này xảy ra tại dự án “Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus” ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang do Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và 8 quan chức liên quan đã có nhiều hành vi sai phạm. Nghiêm trọng nhất là không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Luật đầu tư 2003, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013; không tổ chức đấu thầu dự án mà chỉ định thầu trái pháp luật; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Thiên Triều thực hiện dự án “Khu phức hợp Thiên Triều” vào tháng 9/2012 nhưng sau đó doanh nghiệp này chuyển dự án sang cho Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang với tên gọi “Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus” từ cuối tháng 9/2014; phê duyệt chiều cao xây dựng “Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus” 47 tầng không đúng quy hoạch chung của TP Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất cho nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; sai phạm trong xác định giá đất giao cho nhà đầu tư gây thất thoát tài sản hơn 5,6 tỷ đồng tại thời điểm 21/10/2015 và gần 357 tỷ đồng tại thời điểm 6/1/2022.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo để tuyên xử hình phạt nêu trên.

Về phần dân sự, án sơ thẩm nhận định khu đất Bãi Dương 22.340m liên quan đến hành vi vi phạm của các bị cáo, Công ty CP Đầu tư Thiên Triều đã đầu tư xây dựng các tòa nhà, khai thác hưởng lợi, nên buộc doanh nghiệp này phải nộp lại toàn bộ số tiền ngân sách nhà nước thất thoát, lãng phí do các hành vi vi phạm của các bị cáo gây ra gần 357 tỷ đồng.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cuu-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-lanh-an-hon-22-nam-tu-i721871/