Cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái cúi đầu xin lỗi Đảng, nhà nước, người thân, bạn bè

Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết bản thân đã nhận thức được sai phạm của mình và rất đau buồn khi truyền thống gia đình, danh dự và sự nghiệp đã bị mất hết

Ngày 30-12, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), và 35 bị cáo gây thiệt hại 152 tỉ đồng tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, đã kết thúc phần tranh tụng. Trước khi vào nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Các bị cáo Trần Đình Thành (trái) và Đinh Quốc Thái tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Tại tòa, bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng quá trình xét xử, luận tội bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình. Qua đó, bị cáo thấy rất hối hận khi được Đảng, nhà nước tin tưởng, giao trách nhiệm lớn, song lại để xảy ra sai phạm gây ảnh hưởng, mất niềm tin cho tổ chức

"Đây là bài học không chỉ cho bị cáo, mà còn cho những cá nhân khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Bị cáo rất đau buồn vì truyền thống gia đình, niềm tin của gia đình, bạn bè đối với bị cáo, sự nghiệp của bị cáo đã mất hết. Qua lời nói cuối cùng này, bị cáo xin được cúi đầu gửi lời xin lỗi Đảng, nhà nước, người thân, bạn bè" - bị cáo Thái nói day dứt, đồng thời mong HĐXX cho hưởng khoan hồng, tất cả mọi người lượng thứ.

Tương tự, bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cũng cho biết bản thân rất ân hận vì hành vi của mình mà ảnh hưởng đến nhiều cán bộ khác, trong đó có bí thư Tỉnh ủy và giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

"Bị cáo gửi lời cảm ơn nhân dân tỉnh Đồng Nai, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. Tôi mong HĐXX xem xét cho tôi một bản án nhẹ nhất có thể, dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng tôi muốn sớm được về với gia đình, cộng đồng xã hội" - bị cáo Vũ kết lại lời nói sau cùng.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đồng Nai, thừa nhận trong quá trình xét xử, bị cáo càng nhận thức rõ hơn về hành vi sai phạm của bản thân, để từ đó bị cáo ăn năn hối lỗi.

"Bị cáo nhận tội trước HĐXX và gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ cùng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai. Bị cáo mong HĐXX cho được hưởng khoan hồng. Bị cáo xin được cải tạo ngoài xã hội, trở về với gia đình vì bị cáo nhiều tuổi, sức khỏe yếu"- bị cáo Thu nói.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng xin lỗi xã hội, gia đình, bạn bè vì những hành vi của mình; đồng thời, mong tòa xem xét đưa ra bản án nhẹ nhất để sớm về với gia đình, xã hội.

HĐXX cho biết tòa nghị án kéo dài và đưa ra phán quyết sơ thẩm vào sáng 4-1-2023.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành 10-11 năm tù và cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9-10 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) bị đề nghị 16-17 năm tù về tội Đưa hối lộ, 14-15 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt VKSND đề nghị chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-dong-nai-dinh-quoc-thai-cui-dau-xin-loi-dang-nha-nuoc-nguoi-than-ban-be-20221230145558067.htm