Cựu chiến binh xã Thành Công giúp nhau vượt khó

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', không ngại gian khổ, đoàn kết tương trợ cùng nhau vượt qua khó khăn, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện tốt mô hình 'Góp vốn xoay vòng, giúp nhau phát triển kinh tế'. Qua đó, tạo động lực cho nhiều hội viên CCB phấn đấu vươn lên, xóa khó giảm nghèo.

Hội CCB xã Thành Công tổ chức truyền thông thực hiện phân loại rác và vận động hội viên, đăng ký kích hoạt định danh điện tử VNeID

Hằng tháng định kỳ 1 lần, Hội CCB xã chọn 1 điểm tại nhà hội viên nòng cốt của chi hội ấp tổ chức sinh hoạt. Tại đây các hội viên được nghe lãnh đạo Hội CCB xã tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để hội viên về triển khai thực hiện trong người thân, gia đình. Bên cạnh đó, Hội CCB xã Thành Công còn tổ chức sinh hoạt định kỳ truyền thông về nội dung tăng cường thực hiện phân loại rác thải và vận động hội viên, người thân đăng ký kích hoạt định danh điện tử VNeID.

Đồng thời, Hội CCB xã còn đề ra các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết 389 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng quản lý Quỹ hội hiệu quả. Đặc biệt, Hội tổ chức phát động hội viên tự nguyện tham gia mô hình “Góp vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển kinh tế” trong toàn bộ 3/3 Chi hội CCB các ấp Bình Lạc, Bình Hưng và Bình Nhựt.

Chủ tịch Hội CCB xã Thành Công Nguyễn Văn Tường cho biết, mô hình “Góp vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển kinh tế” được Hội CCB xã duy trì thực hiện xuyên suốt từ năm 2007 đến nay, với 48 thành viên tham gia. Các hội viên tự nguyện đóng góp, thỏa thuận mức thu, chi, thời điểm đóng góp. Nguồn quỹ góp vốn xoay vòng hằng tháng ở 2 mức 300.000 đồng và 500.000 đồng/hội viên (tùy hội viên lựa chọn). Từ số tiền góp vốn, hội viên CCB xã tổ chức các hoạt đông chia sẻ khó khăn, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Cụ thể như khi có hội viên gặp khó khăn, đau ốm hay hữu sự hoặc cần vốn để kinh doanh nhỏ lẻ, mua phân bón, cây, con giống... thì Hội CCB xã sẽ ưu tiên hỗ trợ suất góp vốn xoay vòng cho hội viên đó.

Đến nay, Hội CCB xã Thành Công đã tổ chức được 2 tổ góp vốn xoay vòng với 42 hội viên tham gia thường xuyên, đến nay lũy kế số tiền góp vốn hỗ trợ cho các hội viên trên 873 triệu đồng.

Ngoài việc vận động hội viên CCB tham gia góp vốn xoay vòng, Hội CCB xã Thành Công còn triển khai vận động 3 Câu lạc bộ Cựu quân nhân của 3 ấp tham gia góp vốn có 23 thành viên với số tiền góp vốn hỗ trợ hội viên trên 156 triệu đồng. Nhờ có mô hình này, nhiều hội viên CCB của xã đã vượt qua được thời điểm khó khăn, ổn định cuộc sống.

Điển hình như hội viên CCB Lê Hoàng Hoa, ngụ ấp Bình Lạc, xã Thành Công, vào đầu năm 2023 có người thân bị bệnh hiểm nghèo đang cần kinh phí điều trị. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hoa, Hội CCB xã đã đến thăm hỏi, ưu tiên kỳ góp vốn xoay vòng cho ông Hoa để san sẻ một phần khó khăn, giúp gia đình ông có tiền chữa bệnh cho người thân. Hay như hội viên CCB Lê Văn Thi, ngụ ấp Bình Nhựt, xã Thành Công cũng được ưu tiên hỗ trợ tiền góp vốn xoay vòng để mua phân bón, cây giống trồng rau màu, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Hội CCB xã Thành Công tổ chức góp vốn xoay vòng.

Thời gian tới, Hội CCB xã Thành Công sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung ý nghĩa của Nghị quyết 389 của Hội CCB tỉnh Tiền Giang đến từng hội viên CCB và Cựu quân nhân. Tập thể Ban Chấp hành Hội CCB xã luôn chú trọng công tác chăm lo kinh tế đời sống của hội viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt để hỗ trợ nâng cao đời sống hội viên. Ngoài ra, Hội CCB xã còn chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây để tranh thủ các dự án hỗ trợ hội viên có nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

KIM LAN - QUẾ ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/cuu-chien-binh-xa-thanh-cong-giup-nhau-vuot-kho-989652/