Cựu chiến binh xã Bình Tân góp sức xây dựng quê hương

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt phong trào thi đua 'CCB gương mẫu' thông qua những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân.

Nhiều CCB của xã Bình Tân phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” học tập Bác nêu cao vai trò nêu gương, gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã nhà.

KHÔNG CÒN HỘI VIÊN NGHÈO, CẬN NGHÈO

Hội CCB xã Bình Tân có 5 chi hội, 15 tổ với 126 hội viên (trong đó 24 hội viên là đảng viên). Trong 5 năm qua (2019 - 2024), Hội CCB xã luôn quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội. Hội duy trì hoạt động theo đúng hướng dẫn cấp trên, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, Chi hội đúng theo quy chế, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt lệ hằng tháng ở chi hội đạt trên 90% (trừ những hội viên già yếu, miễn sinh hoạt), nội dung sinh hoạt được đổi mới và ngày càng phát huy hiệu quả tích cực.

Cùng với đó, Hội đã tổ chức 15 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết của Hội CCB cấp trên với hơn 759 lượt cán bộ, hội viên dự, trong đó 100% hội viên là đảng viên và 98% hội viên ngoài đảng được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua học tập đã giúp cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Song song đó, Hội còn tổ chức tốt đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả hằng năm cán bộ, hội viên đều được bình xét thực hiện tốt, luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có nhiều hoạt động thiết thực đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Hội viên CCB Nguyễn Văn Phú với mô hình chăn nuôi bò đã vươn lên khá giả.

Đặc biệt, Hội CCB xã Bình Tân luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng và là động lực, đòn bẩy để thúc đẩy thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Ban Chấp hành Hội CCB xã Bình Tân phân công cán bộ theo dõi tích cực vận động đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế trong từng gia đình hội viên, thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng hoa màu, chăn nuôi…

Triển khai các giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức học tập kinh nghiệm những mô hình làm kinh tế, chăn nuôi hiệu quả trong hội viên CCB. Qua đó, nhiều hội viên đã áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Hội CCB xã Bình Tân Phạm Văn Ta, cho biết, 5 năm qua từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội củng cố, nâng chất lượng hoạt động của 2 tổ tiết kiệm vay vốn, dư nợ năm sau cao hơn năm trước. Các đối tượng CCB, cựu quân nhân và các hội viên của đoàn thể khác có nhu cầu vay vốn đều được giới thiệu để ngân hàng xét cho vay; hằng năm không có nợ quá hạn và lãi tồn… Từ việc phối hợp hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến hỗ trợ tìm nguồn vốn vay, Hội CCB xã Bình Tân đã giúp cho nhiều hội viên CCB vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2019, Hội CCB xã không còn hộ hội viên CCB nghèo, cận nghèo.

Điển hình như CCB Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1964), ngụ ấp Lợi An, xã Bình Tân. Năm 1984, ông Phú đã tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Đến năm 1986, ông xuất ngũ trở về địa phương, sau đó lập gia đình, ra riêng nhưng cha mẹ 2 bên đều nghèo nên chỉ cho vợ chồng ông nền đất vừa đủ cất căn nhà nhỏ. Những năm đầu ra riêng, vợ chồng ông Phú đi làm thuê, làm mướn tích góp mua được 1 công đất trồng rau màu.

Năm 2015, từ sự giới thiệu của Hội CCB xã Bình Tân, ông Phú được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây cho vay ưu đãi 10 triệu đồng và ông mua 1 con bò sinh sản để nuôi. Đến nay, ông đã gầy dựng đàn bò của gia đình được 4 con bò sinh sản và 5 bò con. Nhờ cần cù lao động, phát triển kinh tế gia đình từ việc chăn nuôi bò, trồng rau màu và mở tiệm tạp hóa buôn bán, gia đình ông Phú đã vươn lên thoát nghèo, tạo dựng cuộc sống ổn định, xây dựng nhà ở khang trang, nuôi dạy các con ăn học, có việc làm ổn định.

Hay trường hợp hội viên CCB Lê Ngọc Mến (sinh năm 1975), ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân cũng là bộ đội xuất ngũ. Anh Mến lập gia đình cuộc sống nghèo khó nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Hội CCB xã cùng với chăm chỉ làm ăn, anh đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống với mô hình chăn nuôi phối hợp gồm: bò, dê và thỏ.

Anh Mến cho biết, hiện tại gia đình anh có 5 dãy chuồng nuôi 100 con thỏ, trung bình mỗi tháng anh xuất bán khoảng 15 con thỏ thịt trọng lượng từ 2 kg trở lên, với giá bán 60 ngàn đồng/kg. Ngoài ra, anh Mến còn nuôi 12 con dê và 7 con bò sinh sản, mỗi năm xuất bán khoảng 5 - 6 con bò thịt. Anh Mến cho biết, tổng thu nhập mỗi năm từ bò, dê, thỏ và làm 3 công ruộng khoảng trên 150 triệu đồng, cải thiện đáng kể điều kiện sống của gia đình.

Hội viên CCB Lê Ngọc Mến (bìa phải) với mô hình chăn nuôi phối hợp bò, dê, thỏ.

Theo Hội CCB xã Bình Tân, từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, hằng năm các chi hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ năm 2019 2024, 100% chi hội đều được công nhận trong sạch vững mạnh; trong đó có từ 30% đến dưới 60% chi hội được công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Riêng Hội CCB xã 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

GÓP SỨC XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Với mong muốn chung tay xây dựng quê hương, đưa xã Bình Tân sớm về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, góp sức cùng chính quyền chăm lo tốt hơn cho người dân địa phương, Hội CCB xã Bình Tân đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại các Chi hội CCB ấp nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2024, Hội CCB xã Bình Tân đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại 5/5 Chi hội CCB ấp. Các chi hội căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để đăng ký thực hiện mô hình. Đồng thời, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", từng hội viên CCB gương mẫu trong thực hiện các công trình và tích cực phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp ngày công, tiền của làm đường giao thông nông thôn, thực hiện các mô hình góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương…

Cụ thể, trung tuần tháng 3-2024, Hội CCB xã Bình Tân đã ra mắt mô hình "Dân vận khéo" vận động nhân dân thực hiện mô hình “Ánh sáng quang, camera an ninh” tại ấp Thạnh Lợi. Tuyến đường có chiều dài gần 2 km, với 52 bóng đèn, 3 camera, tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 30 triệu đồng do người dân ấp Thạnh Lợi đóng góp.

Chủ tịch Hội CCB xã Bình Tân Phạm Văn Ta, cho biết: “Các hội viên CCB đã tích cực đến từng nhà dân vận động và được người dân nhiệt tình ủng hộ tham gia công trình "Dân vận khéo" của Hội. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo xã, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Công an xã đã hỗ trợ kéo dây điện, nấu cơm phục vụ đội thi công lưới điện... Mặc dù trong quá trình thực hiện các mô hình "Dân vận khéo", Hội CCB xã và các chi hội gặp không ít khó khăn do kinh phí thực hiện các mô hình lớn, việc vận động đôi lúc còn hạn chế, nhưng với sự kiên trì, tích cực vận động của hội viên CCB, người dân dần nhận thức được hiệu quả mô hình nên tự giác tham gia.”.

Thực hiện ô hình “Ánh sáng quang, camera an ninh” tại ấp Thạnh Lợi.

Theo Hội CCB xã Bình Tân, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình thiết thực, những cách làm hay, sáng tạo của Hội, huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, góp phần xây dựng thành công xã Bình Tân đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024.

QUẾ ANH - KIM LAN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/cuu-chien-binh-xa-binh-tan-gop-suc-xay-dung-que-huong-1006190/