Cựu chiến binh vì cộng đồng

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của người cựu chiến binh, cựu quân nhân trong công cuộc dựng xây và phát triển quê hương.

Trách nhiệm trong từng công việc

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp mở 5.624 lớp cho 105.808 lượt người về giảm nghèo, khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, kiến thức về vay vốn phát triển sản xuất, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 18.073 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với số tiền là 888.327 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 23.872 lao động; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) tặng xe lăn cho hội viên.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiển, thôn Hòa Mục, xã Thái Long (TP Tuyên Quang) là người tiên phong ở thành phố Tuyên Quang trong việc nuôi lươn sinh sản, lươn thương phẩm mang lại thu nhập cao. Không những thế, anh còn hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm nuôi lươn giúp nhiều người cũng có thể phát triển kinh tế nhờ nghề này. Qua 5 năm không ngừng tự làm, tự học, tự rút kinh nghiệm, từ 1 - 2 bể lươn ban đầu, đến nay anh đã phát triển mở rộng được gần 30 bể lươn, là đầu mối bán buôn cho người chăn nuôi lươn tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu và một số hộ trên địa bàn thành phố, huyện Yên Sơn. Với giá bán buôn khoảng 160 - 170 ngàn đồng/1 kg lươn; nếu sơ chế, đóng túi chân không, giá thành sẽ cao hơn chút. Mỗi năm anh Hiển xuất 1 lứa lươn, với số lượng từ 2 - 3 tấn, trừ chi phí cũng mang lại cho gia đình anh trên một trăm triệu đồng/1 năm.

Không chỉ nỗ lực đi đầu trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, những người cựu chiến binh năm xưa lại xung kích trên những trận tuyến mới, tạo những hình ảnh đẹp giữa đời thường, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cựu chiến binh Dương Nhật Thiềng, Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong huyện Sơn Dương, nhiều năm nay luôn là tấm gương sáng trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú.

Trên cương vị Chi hội trưởng Người cao tuổi tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Sơn Dương, ông đã tích cực phối hợp với các đoàn thể vận động Nhân dân đóng góp được trên 500 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, vận động 17 hộ hiến được trên 400 m2 đất làm đường các xóm trong tổ dân phố.

Nỗ lực vì cộng đồng, xã hội

Thời gian qua, Cựu chiến binh Hoàng Hùng Lục, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Tày, xã Xuân Vân (Yên Sơn) được người dân nhận xét là người "nói được, làm được". Trưởng thôn Đồng Tày, ông Vũ Xuân Chiêm cho biết: ông Lục luôn đi sâu, đi sát, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân từ đó, ông có cách tiếp cận người dân rất hiệu quả, thuyết phục. Tháng 5-2023, ông Lục đã cùng Trưởng thôn vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn vận động xã hội hóa được 85 triệu đồng xây dựng cổng chào của thôn rộng 11 mét, cao 6 mét khang trang, hiện đại.

Cùng với đó, ông đã cùng lãnh đạo thôn vận động bà con Nhân dân hiến được trên 2.000 m2 đất, bê tông hóa được 2,7 km đường thôn, lắp đặt 1,4 km đường điện chiếu sáng từ nguồn xã hội hóa trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Để hoàn thành những tiêu chí này, nhiều hộ gia đình trong thôn đã sẵn sàng chặt bỏ 15 - 20 cây bưởi đang đến mùa thu hoạch, tương đương cả chục triệu đồng. Việc làm này đã được Đảng bộ, chính quyền biểu dương kịp thời và đánh giá cao.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đội ngũ Cựu chiến binh trong tỉnh thời gian qua đã luôn nêu gương sáng về tinh thần, ý chí tự lực tự cường, nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Họ là những nhân tố tích cực trong cộng đồng, xã hội, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bản lĩnh cho thế hệ trẻ, giúp người trẻ tôi rèn bản lĩnh, xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, dựng xây quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Khánh Vân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/cuu-chien-binh-vi-cong-dong-182602.html