Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, cán bộ, hội viên (HV) cựu chiến binh (CCB) TP.Tân An, tỉnh Long An tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động công tác Hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua yêu nước được Hội CCB thành phố phát động sâu, rộng đến từng cán bộ, HV. Hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho HV nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Hội CCB TP.Tân An - Trần Văn Đờn thông tin: Năm 2021, Hội phối hợp chặt chẽ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền và hoàn thành nhiệm vụ tham gia phục vụ và ứng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, có 64/72 HV được trúng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã.

Hội Cựu chiến binh thành phố kịp thời quan tâm, chăm lo hội viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Hội CCB thành phố và cấp xã quán triệt, triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội CCB tỉnh về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch và giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh. Nhiều cán bộ, HV tham gia trực tại các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, khu phong tỏa, khu vực cách ly y tế, chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” và 72 tổ Covid cộng đồng tại các ấp, khu phố.

Khi dịch bệnh vào thời điểm cam go nhất, ông Lương Quyết Chiến - HV CCB ấp Bình Trung 2, xã Nhơn Thạnh Trung, tình nguyện tham gia trực chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” ấp Bình Trung 2. “Tôi mong sự góp sức của mình góp phần bảo vệ sự an toàn cho người dân, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Nay dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng ca F0 vẫn còn trong cộng đồng, mong rằng, người dân luôn thực hiện tốt thông điệp “5K”, “5T” theo khuyến cáo của ngành Y tế để sống chung an toàn với dịch bệnh” - ông Lương Quyết Chiến chia sẻ.

Cựu chiến binh tích cực tham gia chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh tư liệu)

Đi đôi công tác phòng, chống dịch bệnh, việc triển khai các chính sách an sinh xã hội cũng được Hội duy trì thực hiện hiệu quả. Hội duy trì mô hình kinh tế tập thể do HV làm chủ với 12 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, có 1.500 lao động; 2 câu lạc bộ CCB - cựu quân nhân làm kinh tế nhân giống dừa xiêm đỏ, 1 câu lạc bộ xây lắp dân dụng công nghiệp, 12 tổ hợp tác và 23 gia trại. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nhằm tạo điều kiện giúp HV được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, Hội CCB xã, phường duy trì hoạt động của 26 tổ tiết kiệm với tổng dư nợ trên 31,4 tỉ đồng, có 981 hộ vay. Hội tích cực phối hợp vận động mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho HV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, HV bị ảnh hưởng bởi đại dịch với tổng số tiền và quà quy ra tiền hàng tỉ đồng, được lãnh đạo Thành phố đánh giá cao.

Năm 2021, Hội phối hợp vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây tặng 15 căn và sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa, đồng đội cho HV, với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng. Nhờ đó, năm 2021, giảm được 20% hộ HV nghèo; đến nay, 100% xã, phường không còn hộ HV nghèo (kế hoạch 100%). HV có mức sống khá, giàu đạt trên 92% trở lên (kế hoạch 85%).

Chủ tịch Hội CCB TP.Tân An - Trần Văn Đờn cho biết: “Các cấp Hội tích cực động viên HV CCB gương mẫu, đi đầu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Hiện thành phố có 82 câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường ở các ấp, khu phố.

Các câu lạc bộ thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, thu gom và phân loại rác thải; tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, các phong trào thi đua của Hội CCB thành phố ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cuu-chien-binh-tich-cuc-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-a124783.html