Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', những năm qua, trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi. Trong đó, CCB Lê Văn Tiền, ở ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc là một điển hình làm sáng thêm hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thời bình.

Ông Tiền (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 1991, ông Tiền hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia trở về địa phương, lúc ấy kinh tế gia đình khó khăn. 2 năm sau, ông Tiền lập gia đình, cùng vợ cố gắng, quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế ngay chính mảnh đất quê hương mình, với 3 công đất ruộng cha mẹ cho. Cần mẫn lao động, ông đã mạnh dạn thuê thêm 5 công đất nữa để canh tác lúa.

Tuy nhiên, việc trồng lúa không mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên khoảng 4 năm sau, ông Tiền đã chuyển toàn bộ đất trồng lúa sang sang trồng hoa màu. Với tính ham học hỏi và thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên việc trồng hoa màu của ông Tiền đã cho năng suất cao. Từ đó, cuộc sống của vợ chồng ông Tiền bớt vất vả hơn.

Nhận thấy thổ nhưỡng địa phương phù hợp với trồng hoa, ông Tiền đã chuyển đổi hơn 2 công đất sang chuyên trồng hoa vạn thọ để bán vào mỗi dịp tết, trung bình mỗi năm khoảng 3.000 giỏ hoa vạn thọ bán tết, thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng.

Theo ông Tiền, trồng hoa không phải dễ, bởi phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, người trồng cũng phải nắm vững kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc… có như thế cây mới ra hoa to khỏe và đều màu. Hiện nay, ông Tiền đang tất bật chuẩn bị các công đoạn cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2024.

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Tiền còn là tấm gương tích cực gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các phong trào hoạt động do Hội CCB xã và địa phương phát động. Đáng quý hơn, trong Chi hội CCB, ông Tiền còn sẵn sàng hỗ trợ cây giống và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó giúp đỡ bà con, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, ông Tiền còn tham gia mô hình góp vốn xoay vòng, tiết kiệm nuôi heo đất… Ông thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà những hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần lao động cần cù, ham học hỏi và năng động đã giúp gia đình ông Tiền tạo dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Hằng năm, ông được các cấp Hội, đoàn thể các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội…

Nói về ông Tiền, Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa Lạc Nguyễn Văn Lụa cho biết, không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Lê Văn Tiền còn là người luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, thường xuyên đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm để giúp hội viên CCB vươn lên phát triển kinh tế, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để các hội viên học tập và noi theo.

HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/cuu-chien-binh-lam-kinh-te-gioi-989323/