Cựu chiến binh huyện Vĩnh Linh thi đua làm giàu chính đáng

Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi huyện Vĩnh Linh được thành lập vào năm 2019. Đến nay, CLB phát triển khá mạnh mẽ về mặt tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đề ra; trở thành 'mái nhà chung' của các thành viên trong việc kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế; tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các phong trào, hoạt động địa phương..

Mô hình nuôi ong lấy mật của CCB Hoàng Hồng Sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao -Ảnh: HN

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhiều tấm gương điển hình CCB nỗ lực phát triển kinh tế ở huyện Vĩnh Linh. CCB Hoàng Hồng Sơn, thôn An Cổ, xã Kim Thạch là một trong những điển hình đó. Ông Sơn cho hay, nhận thấy tiềm năng, lợi thế từ đồng đất quê nhà, ông Sơn đã tập trung đầu tư vào phát triển cây hồ tiêu, cao su, nuôi ong lấy mật…

Đến nay, ông đã thành công với mô hình kinh tế tổng hợp gồm hơn 2 ha cây cao su, 1 ha cây hồ tiêu, 1 ha cây môn, khoai từ; chăn nuôi 6 con bò, 200 con gà đá, 25 lồng nuôi ong lấy mật..., mang lại thu nhập bình quân hằng năm từ 300 - 400 triệu đồng. Khi bắt tay vào phát triển kinh tế, ông Sơn luôn nghĩ đến việc nhân rộng mô hình của mình cho mọi người cùng làm theo.

Điển hình là từ sáng kiến kinh nghiệm “cây ngúc ngác rừng - giải pháp trồng choái cho cây hồ tiêu, giá rẻ nhưng đem lại lợi ích kinh tế bền vững cho người trồng tiêu” được ông áp dụng thành công từ mô hình trồng tiêu của gia đình, sau đó đã nhân rộng ra cho nhiều người trồng tiêu ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh làm theo.

Năm 2022, Chủ tịch Hội CCB xã Hoàng Hồng Sơn và Ban Chấp hành Hội CCB xã Kim Thạch thành lập CLB CCB làm kinh tế giỏi xã Kim Thạch, với 139 thành viên đăng ký. Đến nay, CLB hoạt động hiệu quả về nhiều mặt, trở thành điểm tựa cho các thành viên trong phát triển kinh tế cũng như hỗ trợ lẫn nhau để cùng làm giàu.

Trước khi ra mắt CLB CCB làm kinh tế giỏi huyện Vĩnh Linh, các mô hình sản xuất, kinh doanh của các CCB đã thành lập. Điển hình như mô hình công ty xây dựng của CCB Lê Phước Bình (xã Vĩnh Lâm); mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng của CCB Trần Xuân Hồng, CCB Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Hồ Xá); mô hình HTX Nông nghiệp Linh Hải (xã Vĩnh Thủy) do CCB Lê Văn Quỳnh làm giám đốc, trồng hàng trăm héc ta rừng, trồng sắn năng suất cao, đưa lại thu nhập ổn định cho hội viên; mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên cát, nuôi cá kình của CCB Nguyễn Văn Ngò (xã Vĩnh Thái); mô hình sản xuất nước mắm sạch của CCB Bùi Xuân Khiêm (xã Vĩnh Giang); mô hình trang trại trồng cây ăn quả của CCB Hoàng Minh Hảo (thị trấn Bến Quan); mô hình chăn nuôi vịt xiêm của CCB Nguyễn Văn Lãm (xã Vĩnh Hòa)…

Bên cạnh hoạt động kinh tế, CLB và các thành viên còn tham gia hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Từ năm 2019 đến tháng 7/2023, CLB duy trì “Nồi cháo tình thương” cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, mỗi tuần 2 lần tổ chức phát cháo; trao hàng trăm suất quà trị giá 60 triệu đồng hỗ trợ cho bà con vùng lũ và lực lượng chống COVID-19; tặng 37 xe đạp cho con em CCB nghèo vượt khó học giỏi, trị giá 47 triệu đồng; phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Linh tặng 1 nhà tình thương tại xã Vĩnh Khê, tham gia đóng góp tiền tôn tạo và tu sửa bia ghi công chiến tích xã Vĩnh Lâm...

Có nhiều hội viên tham gia tích cực, hiệu quả như CCB Nguyễn Đức Đinh (thị trấn Hồ Xá) đi đầu trong hoạt động từ thiện nhân đạo, vận động ủng hộ học sinh nghèo, duy trì “Nồi cháo tình thương”, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. CCB Trần Văn Hiệp (xã Hiền Thành) ủng hộ trực tiếp và vận động thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình nghèo… Các thành viên trong CLB CCB làm kinh tế giỏi huyện Vĩnh Linh chính là những hạt nhân tiêu biểu trong gây dựng nên 12 CLB CCB làm kinh tế giỏi ở 12 xã, thị trấn, với 456 thành viên.

Chủ nhiệm CLB CCB làm kinh tế giỏi huyện Vĩnh Linh Lê Phước Bình cho biết, CLB hiện có 87 thành viên là giám đốc công ty, doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại… Tổng vốn huy động để sản xuất, kinh doanh trong các thành viên CLB khoảng 1.000 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương; đóng góp vào ngân sách nhà nước hằng năm gần 500 triệu đồng.

Đặc biệt, có 24 thành viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh chứng nhận là CCB sản xuất, kinh doanh giỏi; có 9 CLB CCB làm kinh tế giỏi xã, thị trấn và 10 hội viên CCB thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được UBND huyện, Hội CCB huyện Vĩnh Linh khen thưởng.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/cuu-chien-binh-huyen-vinh-linh-thi-dua-lam-giau-chinh-dang/178901.htm