Cựu chiến binh huyện Bắc Yên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh huyện Bắc Yên luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của cựu chiến binh xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên.

Ông Phan Hồng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Yên, cho biết: Hội hiện có 16 cơ sở hội khối xã, thị trấn, 3 cơ sở hội khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, với trên 1.700 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, việc làm thường xuyên.
Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các hội viên cựu chiến binh luôn phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, làm cầu nối tuyên truyền, phổ biến chủ trương đến người dân. Có 97 hội viên được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy Đảng các cấp; 45 đồng chí là đại biểu HĐND từ cấp xã đến cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khi đảm nhận các chức vụ được bầu chọn, các cựu chiến binh đều tích cực hoạt động và phát huy tốt trách nhiệm của mình. Nhiều cựu chiến binh làm bí thư chi bộ, trưởng bản gương mẫu, tận tụy với công việc, luôn được nhân dân yêu quý.

Hằng năm, Hội đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đến toàn thể hội viên. Trong đó, chú trọng thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hội luôn chủ động tìm giải pháp để thúc đẩy việc phát triển kinh tế ở mỗi chi hội, gia đình hội viên bằng cách đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hơn 1.500 hội viên vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 60 tỷ đồng.
Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh phong trào trồng cây sơn tra kết hợp chăn nuôi đại gia súc, tập trung ở các xã vùng cao Hang Chú, Xím Vàng, Háng Đồng; trồng cây ăn quả trên đất dốc, ghép nhãn, xoài ở các xã vùng thấp Song Pe, Chiềng Sại, Mường Khoa.

Đến nay, toàn Hội có 3 hợp tác xã do hội viên cựu chiến binh làm chủ; 26 trang trại, 222 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; 73 mô hình dịch vụ, kinh doanh tổng hợp, dịch vụ ăn uống hoạt động hiệu quả... Trong đó, có các cựu chiến binh điển hình, như: Phạm Hồng Thái, Trần Văn Tiến (thị trấn Bắc Yên), Nguyễn Văn Quý (xã Mường Khoa), với mô hình kinh doanh tổng hợp kết hợp trồng cây ăn quả trên đất dốc, có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm; Lường Văn Chuẩn (xã Phiêng Ban), Lò Đình Ún (xã Chim Vàn), Lồ Văn Sính (xã Chiềng Sại), Mùa A Sáu (xã Làng Chếu), phát triển mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng và mô hình VAC, thu nhập bình quân hơn 100 triệu/năm... Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 19,7% (năm 2017) còn 8,8% (năm 2021), số hội viên khá, giàu đạt trên 70%.

Tuyến đường nội bản bản Pe, xã Song Pe được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Cựu chiến binh Lừ Văn Hồng, bản Pót, xã Mường Khoa có một gia trại rộng hơn 5.000 m2 mô hình VAC nuôi các loại cá, trồng cây ăn quả và hơn 20 con lợn hàng hóa, 5 con lợn nái sinh sản, 400 con gia cầm các loại, thu nhập từ các nguồn hơn 200 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn đi đầu trong các phong trào của địa phương, trở thành điển hình sản xuất giỏi của xã. Ông Hồng cho biết: Khi trong bản có công việc gì tôi đều sẵn sàng giúp đỡ và mạnh dạn thực hiện trước để bà con học tập. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ trong bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa giống mới, chất lượng cao vào gieo trồng phù hợp với đất đai, khí hậu tại địa phương.

Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến trên 5.000 m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động phối hợp với các đơn vị, địa phương làm được hơn 60 km đường giao thông nông thôn; nhận khoanh nuôi, bảo vệ 144 ha rừng, trồng mới 30 ha cây sơn tra và nhãn. Phối hợp với các nhà hảo tâm xóa 38 nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ hơn 100 triệu đồng vào các quỹ: Phòng chống thiên tai, vì người nghèo, khuyến học khuyến tài, nạn nhân chất độc màu da cam; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh nhiễm chất độc màu da cam nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm.

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã thực sự trở thành những việc làm thường xuyên của hội viên cựu chiến binh Bắc Yên; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng quê hương, bản mường ngày càng phát triển.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cuu-chien-binh-huyen-bac-yen-phat-huy-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-52090