Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Cựu chiến binh Đinh Công Mạnh chăm sóc vườn cây của gia đình. Ảnh: QUỲNH NHI

5 năm qua, Hội CCB TP Tuy Hòa tích cực triển khai phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, qua đó giúp nhiều hội viên CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong giai đoạn 2016-2021, toàn thành phố có 7 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 4 trang trại, 4 gia trại và 102 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, thu hút gần 500 lao động.

Mạnh dạn đầu tư, tạo việc làm cho nhiều lao động

Đưa chúng tôi đến thăm vườn quất kiểng rộng hơn 2.000m2 ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa), CCB Đinh Công Mạnh tự hào cho biết: Đây là thành quả nhiều năm liền “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” của cả gia đình tôi.

Lập gia đình năm 2008, ông Mạnh được cha mẹ cho một mảnh đất 500m2 để sản xuất. Với diện tích này, vợ chồng ông trồng rau màu nhưng thu nhập không đáng là bao bởi giá cả thị trường bấp bênh. Đến năm 2009, ông Mạnh chuyển sang trồng hoa cúc để bán vào dịp Tết nhưng trồng cúc tốn diện tích đất, thu nhập trừ chi phí chỉ tầm 25-30 triệu đồng/năm nên năm 2011, ông bỏ cúc, trồng quất kiểng. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và mạnh dạn đầu tư kinh phí khai hoang, thuê đất để mở rộng diện tích vườn, đến nay, vườn quất của gia đình ông Mạnh có hơn 1.000 cây quất giống và khoảng 800 cây quất lớn có thể xuất bán trong dịp Tết sắp tới.

“Không chỉ trồng quất, gia đình tôi còn nhận đúc chậu kiểng để phục vụ sản xuất. Trung bình mỗi năm có doanh thu từ 300-450 triệu đồng. Ngoài ra, để đảm bảo chăm sóc cây cảnh, tôi thường xuyên bố trí việc làm cho từ 5-7 lao động lặt bông quất, nhổ cỏ; những tháng giáp Tết thì huy động đến 15 lao động/ngày để sửa quất bán Tết”, ông Mạnh cho biết thêm.

Tại phường 9 (TP Tuy Hòa), CCB Đoàn Văn Thành được nhiều người biết đến với việc tiên phong đầu tư các sân bóng mini trên địa bàn. Theo ông Thành, trước đây ông làm ở công ty ắc quy nhưng thời điểm đó thu nhập rất thấp, lương tháng không đủ lo cho gia đình nên với chuyên môn sẵn có, ông mạnh dạn mở một cửa hàng kinh doanh bình ắc quy để cải thiện cuộc sống. Một thời gian sau, tích lũy được một số vốn, cộng với tiền vay ngân hàng, gia đình ông đầu tư mở sân bóng mini tại Tỉnh đoàn Phú Yên.

“Từ năm 2014-2017, được sự giới thiệu của Hội CCB phường 9 và TP Tuy Hòa, tôi mở rộng đầu tư thêm 3 sân bóng mini tại khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9. Đến nay, tổng vốn đầu tư vào các sân bóng này là 4 tỉ đồng. Công việc kinh doanh từ sân bóng phát triển tốt, mang lại thu nhập khoảng 300-500 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định”, ông Thành chia sẻ.

Ông Đinh Công Mạnh và ông Đoàn Văn Thành là hai trong số 10 CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được Hội CCB TP Tuy Hòa đề nghị tuyên dương, khen thưởng.

Phấn đấu không còn hộ CCB nghèo

Theo Hội CCB TP Tuy Hòa, 5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội trên địa bàn thành phố triển khai sâu rộng và thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút được nhiều hội viên tham gia và đạt kết quả đáng phấn khởi. Số hộ nghèo giảm rõ rệt; số hộ khá và giàu tăng lên, chiếm đến 52,7% tổng số hộ hội viên toàn thành phố. Nhiều CCB vươn lên làm chủ doanh nghiệp, chủ gia trại, quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho người dân và con em CCB, đóng góp thêm vật chất cho gia đình và xã hội, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch Hội CCB TP Tuy Hòa cho biết: Kết quả nói trên có được phần lớn nhờ các CCB luôn thường trực tinh thần khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống; đồng thời sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ đồng đội cùng vươn lên. Về phần mình, Hội CCB thành phố thường xuyên phối hợp các ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức cho hội viên với nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng rau sạch tại xã Bình Ngọc, trồng cây cảnh tại xã Bình Kiến, phường 9; mô hình chăn nuôi, trồng trọt tại các xã Hòa Kiến, An Phú… Ngoài ra, thông qua việc ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, hội cũng tạo điều kiện cho hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình, làm ăn hiệu quả.

“Giai đoạn 2021-2025, Hội CCB TP Tuy Hòa tiếp tục động viên hội viên CCB có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả tiếp tục phát triển, để không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, mà còn tham gia đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời kiện toàn CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi thành phố, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, động viên, tư vấn giúp nhau vượt khó, thoát nghèo”, ông Nguyễn Ngọc Đức nói.

Hội đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn mới là phấn đấu 100% hội CCB cơ sở không còn hộ nghèo, tăng tỉ lệ hộ khá, giàu từ 65% trở lên (trong đó có 5% hội viên đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp), xây dựng trên 20 mô hình kinh tế do CCB làm chủ...

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch Hội CCB TP Tuy Hòa

QUỲNH NHI - LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/256598/cuu-chien-binh-giup-nhau-giam-ngheo-lam-kinh-te-gioi.html