Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An giã từ sân cỏ

Trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Vương Quốc Trung đã tuyên bố giã từ sự nghiệp 'quần đùi áo số'.

Vương Quốc Trung là sản phẩm của lò đào tạo, cùng lứa 1990 với Quế Ngọc Mạnh, Lê Thế Cường, Trần Đình Thắng... Đáng tiếc, Vương Quốc Trung lại không có duyên với màu áo của đội bóng quê hương. Trong những mùa giải thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, vị trí quen thuộc của Vương Quốc Trung là trên băng ghế dự bị.

Do không có cơ hội trụ lại sân Vinh, nên trước thềm mùa giải 2015, Vương Quốc Trung đã đồng ý đầu quân cho Hải Phòng, theo hình thức chuyển nhượng tự do. Có thể khẳng định, quãng thời gian khoác áo đội bóng của thành phố Hoa Phượng đỏ (2015 - 2019), là những năm tháng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Vương Quốc Trung.

Cựu tiền vệ Vương Quốc Trung tuyên bố giải nghệ. Ảnh: FBNV

Với nền tảng thể lực sung mãn cùng thể hình khá lý tưởng và lối chơi không ngại va chạm, Vương Quốc Trung hoạt động như một chiếc máy quét ở khu vực giữa sân. Ngoài những kỹ năng cần có của một tiền vệ trung tâm, cầu thủ người thành phố Vinh còn sở hữu những pha sút phạt trực tiếp đầy uy lực và có độ chính xác cao.

Chẳng vậy mà Vương Quốc Trung luôn được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trọng dụng. Thành tích Á quân V.League 2016 của Hải Phòng có công không nhỏ của cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội chủ sân Lạch Tray, Vương Quốc Trung đã được huấn luyện viên Toshiya Miura triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam (2015).

Sau khi rời đất Cảng, Vương Quốc Trung đã lần lượt thi đấu cho Câu lạc bộ Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và mới đây nhất là Phù Đổng. Kết thúc mùa giải 2023, bản hợp đồng giữa Vương Quốc Trung và đội chủ sân Ninh Bình cũng chính thức đáo hạn. Thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số", Vương Quốc Trung đã quyết định "nghỉ hưu" ở tuổi 33./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cuu-cau-thu-song-lam-nghe-an-gia-tu-san-co-post276865.html