Cựu cán bộ Đoàn phía Nam hành phương Nam

'Khát vọng phương Nam - Mãi mãi tuổi 20' là chủ đề của sự kiện, tiến tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 2024).

Sáng sớm ngày 14/3/2024, 161 cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã hành phương Nam, hội quân cùng gần 100 khách mời và cán bộ Đoàn các tỉnh miền Tây Nam bộ trong chương trình ”Gặp gỡ giao lưu cựu cán bộ Đoàn Thanh niên phía Nam lần VI - 2024” tại An Giang và Đồng Tháp. Chương trình diễn ra từ ngày 14/3 - 16/3 do Tiến sỹ Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, làm trưởng đoàn.

Cựu cán bộ Đoàn các tỉnh phía Nam

Các cựu cán bộ Đoàn sẽ truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, vượt khó; cùng các đoàn viên trẻ. Nhân dip này, Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, tặng tuổi trẻ An Giang và Đồng Tháp 25 suất học bổng (25 triệu đồng), 150 phần quà cho cán bộ Đoàn vượt khó (30 triệu), 2 thư viện với 700 đầu sách, quỹ hỗ trợ cán bộ Đoàn 2 tỉnh Đoàn (20 triệu)…

Đoàn xe chuẩn bị xuất hành

Đoàn cũng kết hợp tham quan khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng (cù lao ông Hổ, TP Long Xuyên); Khu du lịch núi Cấm (thị xã Tịnh Biên), di tích Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn), khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh); viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (thị xã Tịnh Biên)… Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc là “mái nhà chung” của hơn 9.000 liệt sỹ, hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp, nhiều nhất là quân tình nguyện Việt Nam ở Kampuchia. Nhiều người không biết rõ họ tên.

Nhiều cựu cán bộ Đoàn lứa tuổi U80, thậm chí U90 nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Sức khỏe có thể hạn chế nhưng tinh thần vẫn hừng hực tuổi thanh niên, luôn sắt son khát vọng:

“Dẫu không hơi sức khơi dòng thẳng,

Còn chút phù sa cũng lắng bồi”

Nguyễn Văn Mỹ (Cựu cán bộ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh).

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/cuu-can-bo-doan-phia-nam-hanh-phuong-nam-c2a70243.html