Cứu bệnh nhân u nhầy nhĩ trái có nguy cơ đột tử cao

Người đàn ông 63 tuổi ở Cần Thơ nhập viện trong tình trạng mệt và khó thở do khối u nhầy lấp hoàn toàn lỗ van tim hai lá.

Sáng 17/10, ông Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT), cho biết các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim của cơ sở y tế này vừa phẫu thuật xuyên đêm để cấp cứu cho bệnh nhân có nguy cơ đột tử rất cao.

Bệnh nhân L.V.C. (63 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) được chuyển từ bệnh viện địa phương đến BVĐKTWCT cấp cứu vào tối 15/10 trong tình trạng mệt, khó thở với chẩn đoán u nhầy nhĩ trái. Kết quả siêu âm cho thấy khối u nhầy nhĩ trái bám vào vách liên nhĩ, nghi ngờ có hoại tử trong u, cản trở dòng máu qua van 2 lá.

 Bệnh nhân được bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực trong khu hồi sức phẫu thuật tim. Ảnh: T.P.

Bệnh nhân được bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực trong khu hồi sức phẫu thuật tim. Ảnh: T.P.

Do kích thước khối u lớn (60x40 mm), gần như lấp đầy nhĩ trái nên bác sĩ đã chỉ định mổ ngay trong đêm. Sau 150 phút phẫu thuật, kíp mổ có hai bác sĩ chuyên khoa 2 đã bóc tách thành công khối u nhầy chèn lấp hoàn toàn vào lỗ van hai lá.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt ,dấu hiệu sinh tồn ổn định, được bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực trong khu hồi sức phẫu thuật tim.

Theo bác sĩ Lâm Việt Triều, u nhầy (Myxoma) là u nguyên phát thường gặp nhất ở tim. U nhầy thường lành tính nhưng hậu quả gây ra về mặt huyết động học rất nặng, cần phải điều trị ngay, nếu chậm trễ có thể gây tử vong.

Bản chất của u nhầy là loại u nhiều thùy, nhiều múi, tổ chức mủn nát, rất dễ vỡ gây tắc mạch ngoại vi. Tỷ lệ mắc bệnh rất ít từ 0,3-0,5/1.000 người.

Phương pháp điều trị u nhầy nhĩ trái là cắt bỏ khối u. Sau mổ, bệnh nhân cần tái khám định kỳ và siêu âm tim hàng năm để kịp điều trị nếu u tái phát.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-benh-nhan-u-nhay-nhi-trai-co-nguy-co-dot-tu-cao-post1142886.html