Cứu 9 thuyền viên trên tàu chở gần 3000 tấn xi măng bị chìm do đâm vào bãi đá cạn

Tàu Giang Anh 18 cùng 9 thuyền viên chở 2.960 tấn xi măng hành trình từ Hải Phòng đi Chu Lai. Khi đi qua khu vực đảo Hòn Tai, Cù Lao Chàm, Hội An, thì đâm vào bãi đá cạn gây chìm tàu.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu Giang Anh 18.

Hồi 5h15 ngày 24/3/2024, tàu Giang Anh 18 có 9 thuyền viên do ông Hoàng Mạnh Tiến làm thuyền trưởng, hành trình từ Hải Phòng đi Chu Lai. Trên tàu chở 2.960 tấn xi măng.

Khi tàu hành trình đến qua vị trí có tọa độ 15º 54.056’ N – 108º 31.124’ E (cách đảo Hòn Tai, Cù Lao Chàm, Hội An khoảng 0,53 hải lý) thì đâm vào bãi đá cạn, nước tràn vào tàu, làm tàu nghiêng 35º - 40º trái, có nguy cơ chìm, tinh thần thuyền viên trên tàu hoảng loạn sau nhiều nỗ lực khắc phục, cứu tàu nhưng không thành công.

Thuyền viên gặp nạn được đưa về tàu SAR 274.

Tình huống nguy cấp, thuyền trưởng tàu Giang Anh 18 đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn từ tàu Giang Anh 18, Trung tâm đã động viên, trấn an tinh thần, hướng dẫn cho thuyền viên mặc áo phao, các phương pháp an toàn khi rời bỏ tàu, cùng lúc phối hợp với các cơ quan liên quan tìm biện pháp hỗ trợ cho tàu bị nạn.

Trước tình trạng nguy cấp đang đe dọa đến tính mạng của 09 thuyền viên tàu Giang Anh 18, ông Bùi Văn Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm đã lập tức điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn.

Đến 7h27, tàu SAR 274 đến hiện trường tiếp cận tàu Giang Anh 18, khẩn trương hạ xuồng công tác chuyển 04 thuyền viên lên tàu, tình trạng sức khỏe tinh thần của các thuyền viên hoảng loạn.

Nhân viên cứu nạn tàu SAR 274 đã tiến hành chăm sóc y tế, động viên, trấn an tinh thần thuyền viên gặp nạn đồng thời phối hợp với BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam cứu 05 thuyền viên còn lại đưa về đảo Cù Lao Chàm.

Đến 9h54, tàu SAR 274 đưa 04 thuyền viên tàu Giang Anh 18 về đảo Cù Lao Chàm bàn giao cho BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam và tiếp tục ở lại khu vực bị nạn để phối hợp cùng BCH Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn & phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Nam và BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam khảo sát, lập phương án phòng chống sự cố tràn dầu và ô nhiễm môi trường biển.

Lực lượng cứu nạn đưa các thuyền viên gặp nạn về bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tại buổi bàn giao, Tổng Giám đốc Trung tâm đã gửi lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới các thuyền viên được cứu sống, đồng thời nhấn mạnh đây là một vụ việc hết sức nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên tàu bị nạn tuy nhiên lực lượng cứu nạn đã kịp thời ứng cứu, thể hiện sự quyết tâm cứu người gặp nạn.

Lực lượng cứu nạn đã đưa các thuyền viên gặp nạn về bờ an toàn.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/cuu-9-thuyen-vien-tren-tau-cho-gan-3000-tan-xi-mang-bi-chim-do-dam-vao-bai-da-can-423009.html