Cứu 6 ngư dân gặp nạn trên tàu cá bị 2 tàu Trung Quốc đâm chìm

Tàu cá QNg 95001 TS gồm 6 ngư dân đã bị 2 tàu Trung Quốc 46105 và 46106 đâm chìm tại khu vực Đá Chim Yến, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Chiều 18.8, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết tàu cá QNg 90459 TS đã cứu vớt an toàn 6 ngư dân trên tàu QNg 95001 TS gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa khi tàu của họ bị đâm chìm.

Sự việc xảy ra lúc 11 giờ 10 cùng ngày, tại vị trí cách phía đông đông bắc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoảng 225 hải lý. Tàu cá QNg 95001 TS gồm 6 ngư dân đã bị 2 tàu Trung Quốc 46105 và 46106 đâm chìm tại khu vực Đá Chim Yến, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Nhìn thấy tàu cá QNg 95001 TS bị đâm va, thuyền trưởng tàu cá QNg 90495 TS đã thông tin vụ việc tới cơ quan chức năng.

Trong ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị Trung Quốc chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ phương tiện tìm kiếm các ngư dân bị nạn.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo và đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải Trung Quốc có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân tàu cá trên.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng đã duy trì liên lạc với tàu QNg 90495 TS yêu cầu tìm kiếm và cứu vớt 6 ngư dân, đồng thời thông báo sự việc và huy động các phương tiện cùng tổ đội, các tàu hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Lúc 15 giờ 45 cùng ngày, tàu cá QNg 90459 TS tìm thấy 6 ngư dân gặp nạn.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-6-ngu-dan-gap-nan-tren-tau-ca-bi-2-tau-trung-quoc-dam-chim-867266.html