Cướp xe bị hỏng, vứt bỏ rồi đi cướp xe khác

Sau khi cướp một xe máy bị hỏng, thanh niên ở huyện Tây Hòa ném xuống kênh nước rồi đi cướp xe khác.

Ngày 25-8, Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt khẩn cấp Hà Thanh Thuận (18 tuổi, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 24-8, Thuận đi bộ trên đường bê tông ở xã Hòa Đồng tìm các nam thiếu niên đi xe máy để đánh, cướp tài sản.

Hà Thanh Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỨ

Khi thấy em Bùi Nhật Quý (14 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) đang điều khiển xe máy trên đường, Thuận dùng tay chặn xe của Quý. Thuận bảo Quý ra ngồi sau rồi Thuận lái xe chở đi.

Khi đang đi trên đường, cả hai bị rơi mũ xuống đường, Thuận dừng xe bảo Quý xuống xe để Thuận quay lại lấy mũ. Lợi dụng lúc Quý xuống xe, Thuận điều khiển xe bỏ chạy đến huyện Sông Hinh.

Trên đường đi, xe bị hỏng, Thuận ném xe xuống kênh nước ven quốc lộ 29 rồi đi về nhà.

Hà Thanh Thuận bị bắt giữ trên đường. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỨ

Trưa cùng ngày, Thuận ra đường gần nhà, tiếp tục chặn xe máy do em Nguyễn Văn Long (16 tuổi) chở sau em Nguyễn Quốc Bảo (14 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Đồng) đang đi trên đường. Thuận yêu cầu Long dừng xe cho Thuận đi nhờ.

Khi ngồi lên xe, Thuận dùng tay phải xiết cổ, hất Long và Bảo xuống đường rồi chạy xe máy đi huyện Sông Hinh. Tuy nhiên đi đến xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Thuận điều khiển xe quay lại hướng TP Tuy Hòa để đi TP Nha Trang.

Khi đến thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Thuận bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

T.LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuop-xe-bi-hong-vut-bo-roi-di-cuop-xe-khac-post695554.html