Cướp bóc và bạo lực lan rộng ở Haiti

Các băng đảng tại Haiti đã tấn công, cướp bóc tại một khu vực của thủ đô Port-au-Prince ngày 18/3 (giờ địa phương), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa của AP.

Theo cơ quan chức năng địa phương, ít nhất 12 xác chết, một số có vết đạn, được phát hiện ngày 18/3 trên đường phố ở khu vực Petion-Ville, ngoại ô Port-au-Prince.

Nhiều người dân địa phương cũng trình báo về việc có tiếng súng và cướp bóc ở khu vực Laboule, cách Petion-Ville không xa.

Cùng ngày, Cơ quan điện lực Haiti (EDH) cho biết một số trạm đã bị tấn công, dây cáp, pin và vật liệu khác đã bị đánh cắp.

Các băng nhóm vũ trang trong thời gian qua liên tục gia tăng quyền lực tại Haiti, lợi dụng sự vắng mặt của Thủ tướng Ariel Henry để leo thang bạo lực, tấn công cơ sở hạ tầng, bao gồm các đồn cảnh sát và văn phòng chính phủ.

Dưới áp lực quốc tế, ông Henry, hiện vẫn đang mắc kẹt tại Puerto Rico, đã tuyên bố từ chức trong khi chờ bổ nhiệm hội đồng chuyển tiếp quyền lực và người thay thế tạm thời.

Các nhóm vũ trang tại Haiti từ lâu đã tìm cách lật đổ ông Henry. Những nhóm này cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc chiến ở Haiti và đe dọa các chính trị gia tham gia hội đồng chuyển tiếp.

Trong khi đó, người dân Haiti đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và chăm sóc y tế ngày càng trầm trọng.

Cuối tuần qua, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, một container chứa nhiều mặt hàng thiết yếu cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh đã bị đánh cắp tại cảng của Haiti.

Trong bối cảnh tình trạng bất ổn triền miên, Liên hợp quốc và các đại sứ quán Mỹ, Canada đã rút nhân viên khỏi Haiti trong tháng này. Nhiều quốc gia khác cũng nhanh chóng đưa công dân của mình về nước. Các nước láng giềng của Haiti đã và đang củng cố biên giới.

Tiến Hoàng (Theo AP)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cuop-boc-va-bao-luc-lan-rong-o-haiti-i725714/