'Cuồng phong lửa' Tornado-G Nga tập kích dồn dập vào hỏa điểm đối phương

Pháo phản lực phóng loạt Tornado-G biệt danh 'cuồng phong lửa' là một trong những vũ khí uy lực của quân đội Nga. Mỗi loạt tấn công của loại vũ khí này thường sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho đối phương.

"Cuồng phong lửa" Tornado-G là hệ thống pháo phản lực cực nguy hiểm hiện đang được trang bị rộng rãi trong quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video clip ghi cảnh các đơn vị pháo phản lực Tornado-G thuộc nhóm tác chiến Zapad tấn công vị trí pháo binh Ukraine được ngụy trang kỹ trên hướng Kupyansk trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khẩu đội Tornado-G khi nhận được lệnh đã nhanh chóng triển khai vào hỏa điểm, căn mục tiêu và khai hỏa dồn dập.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G của Nga được đánh giá là vũ khí khá hiện đại.

Nga biên chế hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G từ năm 2014.

Hệ thống này được mệnh danh là "cuồng phong lửa" có bệ phóng 40 nòng cỡ 122mm.

Tornado-G được coi là bản nâng cấp đáng giá từ hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển.

Tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G có thể mang đầu đạn nặng 40kg, có khả năng xuyên giáp dày từ 60mm đến 100mm.

Tornado-G có thể bắn ra nhiều loại đạn như đạn rocket chứa đầu đạn con có khả năng dẫn đường, xuyên giáp, đạn rocket lắp đầu đạn nổ phá mảnh.

Ngoài ra, Tornado-G còn được trang bị loại đạn rocket đặc biệt để gia tăng tầm tác chiến gấp rưỡi so với đạn thông thường.

Theo tính toán, một loạt bắn 40 viên đạn của Tornado-G có sức sát thương bao trùm diện tích 84ha.

Tornado-G sẽ chỉ mất 38 giây để thực hiện một loạt bắn, gây ra sức công phá rất lớn.

Thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho loạt bắn tiếp theo là 180 giây. Tornado-G có kíp vận hành 3 người.

Xe tải Ural chở tổ hợp pháo này đạt tốc độ đường trường tối đa là 85km/h và có thể di chuyển trong phạm vi tối đa 650km mà không cần tiếp liệu.

Xe được trang bị hệ thống lốp tiên tiến giúp tăng khả năng vượt địa hình.

Nhờ đó xe có khả năng vượt qua các rãnh rộng 1,2m và sâu khoảng 1,75m.

Nhờ những tính năng này mà tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Tornado-G có thể nhanh chóng di chuyển sau khi tấn công để tránh hỏa lực phản pháo từ đối phương.

Nga thường sử dụng hàng loạt hệ thống pháo phản lực phóng loạt này để tạo ra sức mạnh áp đảo trước đối thủ trên nhiều mặt trận.

Nhờ kết hợp thêm máy bay không người lái (UAV) đóng vai trò như "mắt thần" trên chiến trường, sức mạnh từ tổ hợp pháo phản lực này lại càng tăng lên.

Nga đang tiếp tục cải tiến đạn rocket 122 mm mới dành cho pháo phản lực Tornado-G.

Sự khác biệt chính giữa loại đạn mới với các đặc điểm được cải thiện đặc biệt là về tầm bắn và độ chính xác.

Những chỉ số như vậy đạt được nhờ việc lắp đặt một loại động cơ tên lửa mới cũng như hệ thống điều khiển cánh bay giúp gia tăng độ chính xác.

Theo một số chuyên gia, hệ thống dẫn đường và điều khiển cánh bay mới đã giúp cho Tornado-G gia tăng đáng kể sức hủy diệt.

Với tầm bắn xa hơn và độ chính xác được cải thiện, Tornado-G không chỉ có thể tấn công các mục tiêu khu vực mà còn tiêu diệt chính xác các mục tiêu điểm có tọa độ đã định trước.

Không chỉ có vậy, đại diện nhà sản xuất cũng tuyên bố rằng Tornado-G với các loại đạn mới sẽ đủ khả năng tấn công đồng thời một số mục tiêu ở khoảng cách xa nhau bằng một loạt đạn cùng lúc.

Ngoài sử dụng trong nước, pháo phản lực phóng loạt Tornado-G tiếp tục được Nga tiếp thị để bán ra nước ngoài.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuong-phong-lua-tornado-g-nga-tap-kich-don-dap-vao-hoa-diem-doi-phuong-post563115.antd