Cuốn sách hay về những tấm gương ham đọc sách và tự học

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản mới bổ sung của cuốn sách Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh của tác giả Vũ Dương Thúy Ngà vừa được Công ty sách Tân Việt và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành trong cả nước.

Cuốn sách đề cập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các trí thức lớn và nhiều người nổi tiếng ở nước ta ở các lĩnh vực trong việc đọc sách và tự học suốt đời. Sau khi được xuất bản lần đầu, cuốn sách đã được công chúng nồng nhiệt đón nhận và trở nên thân thiết với bạn đọc ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhất là với các em học sinh. Trong cuộc thi viết về "Cuốn sách em yêu" tại tỉnh Ðồng Tháp, giải nhất đã thuộc về em Nguyễn Võ Xuân Minh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu với bài viết chia sẻ những cảm nhận của em và ý nghĩa giáo dục của cuốn sách.

Sau một năm nghiên cứu, bổ sung tư liệu, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà (công tác tại Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã bổ sung thêm một số bài viết liên quan việc đọc sách và tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và nhà bác sĩ nông học nổi tiếng: Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Lương Ðịnh Của cùng một số nhân sĩ, trí thức lớn. Bản mới bổ sung của sách Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh dày 250 trang được chia thành hai phần, trong đó phần một viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể lại các câu chuyện về việc đọc sách và tự học của Người. Với nguồn tư liệu dồi dào, tác giả khẳng định vai trò của việc tự học và đọc sách báo đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; nêu rõ sự chú trọng đặc biệt của Người trong việc khuyến đọc, xây dựng nơi đọc sách báo cho nhân dân, khuyến khích mọi người dân thực hiện việc học suốt đời. Từ khi còn nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ham đọc sách. Người luôn luôn tìm đến sách, tự học để mở mang kiến thức, tìm hiểu thế giới và là tấm gương sáng về tự học với những nỗ lực phi thường. Trong những năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, dù phải làm việc vất vả, nhưng bao giờ Người cũng dành thời gian cho đọc sách và tự học. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn căn dặn đọc sách phải có phương pháp mới hiệu quả. Khi đọc sách, báo, thấy cái gì hay, Người ghi chép rất cẩn thận; cái gì chưa hiểu thì gạch chân để tìm hiểu cho kỹ. Nhưng điều quan trọng hơn ở Bác Hồ, đó là sự vận dụng tài tình những điều đã học và đã đọc vào thực tế. Bác còn rất coi trọng việc học ngoại ngữ. Người có thể nói được nhiều thứ tiếng, trong đó có một số tiếng không những sử dụng thành thạo mà còn được dùng để viết các tác phẩm báo chí, văn học, chưa kể tiếng của một số dân tộc thiểu số ở nước ta. Sau này, khi tuổi đã cao, Bác Hồ vẫn không ngừng trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Ðiểm mới của lần xuất bản này là tác giả có bổ sung bài viết về những kỷ niệm và lời căn dặn của Bác Hồ đối với các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Phần hai của cuốn sách đề cập tấm gương đọc sách và tự học của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước như: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà trí thức lớn: Tạ Quang Bửu, Trần Ðại Nghĩa, Lương Ðịnh Của, Ðào Duy Anh, Tôn Thất Tùng và Hoàng Tụy. Ðây là những nhà hoạt động cách mạng, các trí thức tiêu biểu cho những lĩnh vực khoa học khác nhau của Việt Nam và đều đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho những công trình khoa học có giá trị đóng góp cho sự phát triển đất nước. Tác giả đã dày công tìm hiểu và hệ thống hóa các tư liệu, giới thiệu phương pháp đọc và tự học của các danh nhân nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan và áp dụng phù hợp công việc, lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Khi thực hiện tập hợp tư liệu và hoàn thành cuốn sách, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà mong muốn cung cấp cho bạn đọc những tấm gương sáng để cùng soi chung và "Soi để học, học để hành, mỗi người sẽ học được cách nuôi dưỡng và phát triển năng lực tự học qua sách báo, tư liệu, khả năng tư duy sáng tạo, làm cho cuộc sống của mình, của cộng đồng và của dân tộc trở nên tốt đẹp hơn". Cũng từ việc đọc sách, sẽ có nhiều người cùng chung tay "khơi nguồn và hun đúc thêm truyền thống hiếu học, ham đọc sách và năng lực sáng tạo của con người Việt Nam gắn với sự phát triển trường tồn của dân tộc và đất nước".

Bên cạnh giá trị tư liệu lịch sử, cuốn sách Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ muốn trau dồi phát triển phương pháp đọc và tự học thông qua các bài học từ các tấm gương nêu trên. Ðây cũng là tài liệu để giúp các gia đình và thầy giáo, cô giáo hướng dẫn, hình thành cho thế hệ trẻ sự ham thích và gắn bó lâu dài với việc đọc, khích lệ niềm say mê tự học suốt đời, góp phần phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập.

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/33003602-cuon-sach-hay-ve-nhung-tam-guong-ham-doc-sach-va-tu-hoc.html