Cười ngả nghiêng những cách dùng búp bê tình dục siêu quái dị

Nhiều người sử dụng búp bê tình dục vào những mục đích kỳ quái khiến ai chứng kiến cũng phải cười ngả nghiêng.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nhức mắt trước tình trạng xe cộ lao đi vun vút, một phụ nữ ở Trung Quốc đã lấy một con búp bê tình dục cột chặt vào gốc cây ven đường. Chủ nhân của con búp bê hy vọng người lưu thông sẽ giảm ga, chạy chậm lại mỗi khi qua khu vực này để ngắm nhìn búp bê xinh đẹp; từ đó hạn chế tai nạn giao thông.

Sử dụng làm phao bơi: Cảnh sát Australia đã phải tiến hành cứu hộ khẩn cấp một cặp nam nữ thanh niên khoảng 19 tuổi khi họ sử dụng búp bê tình dục để làm phao bơi trên một con sông trong thời điểm nước lũ dâng cao và chảy xiết. Cô gái đã để tuột con búp bê và phải bám vào cái cây cho đến khi lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Biến hóa thành áo mưa: Nghệ sĩ người Hà Lan có tên là Reijgers đã tái chế những con búp bê tình dục để làm những bộ quần áo mưa chống thấm hiệu quả.

Một nông dân ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã sử dụng một con búp bê tình dục hỏng làm bù nhìn đuổi chim chóc khỏi cánh đồng của mình.

Một người đàn ông sống ở Anh đã sử dụng một con búp bê tình dục để làm người mẫu cho chiếc ô tô cũ của mình. Vì nghĩ rằng cách quảng cáo thông thường sẽ không hiệu quả nên ông Angus Dean quyết định sử dụng một con búp bê tình dục làm mẫu. Dean đã mượn búp bê tình dục có tên là Sandy của một người bạn và cho nó chụp cùng chiếc xe của mình.

Ngăn ngừa bệnh giang mai: Trong chiến tranh thế giới thứ II, Hitler phê duyệt dự án việc thiết kế những con búp bê được bơm hơi, tóc vàng, mắt xanh và nhét vừa vào trong ba lô của lính để tránh mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là bệnh giang mai từ những cô gái mại dâm Pháp. Tuy nhiên, hầu hết các chàng trai đã từ chối mang theo vật dụng này.

Dùng làm bạn đồng hành: Để được đi vào làn đường carpool lane (làn đường dành riêng cho xe chở từ 2 người trở lên) trên đường cao tốc tại Mỹ, không ít người đã dùng búp bê tình dục để giả làm hành khách thứ hai của họ.

Sử dụng làm diễn viên: Trong bộ phim Lars And The Real Girl, một thanh niên bị mắc chứng bệnh ảo tưởng đã tưởng tượng mình bắt đầu một mối quan hệ độc đáo với con búp bê tình dục mua trên mạng.

Công ty PR Big của Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng búp bê tình dục trong một chương trình quảng cáo cho hãng xe máy Harley Davidson. Trong quảng cáo có câu: “Không gì có thể thay thế một người thật. Hãy sử dụng những bộ phận xe Harley-Davidson nguyên bản”.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cuoi-nga-nghieng-nhung-cach-dung-bup-be-tinh-duc-sieu-quai-di-649255.html