Cuối năm, xe máy "đi" chợ

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, lượng người đến các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng mua sắm chuẩn bị Tết khá nhộn nhịp nên dẫn đến tình trạng quá tải tại các điểm trông giữ xe xung quanh khu vực chợ. Vậy nên, nhiều điểm giữ xe và cả người đi mua sắm đành "vất" xe máy ở vỉa hè, lòng đường ngay trước khu vực chợ gây cản trở giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Đây cũng là cơ hội cho những đối tượng xấu lợi dụng để trộm cắp xe máy, tuy nhiên do nhiều người chủ quan vẫn "trưng của"... mời trộm. Mặc dù BQL tại các chợ và lực lượng chức năng của địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhưng xem ra nhiều người dân vẫn phớt lờ những cảnh báo. Thiết nghĩ, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về TTATGT, TTĐT của lực lượng chức năng để bảo vệ tài sản của mình và góp phần xây dựng TPĐN văn minh, hiện đại.

"Làm lơ" với bảng cấm đỗ xe các loại trước Siêu thị BigC Đà Nẵng.

Xe máy dựng lộn xộn trước cổng chợ Cồn.

Mặt tiền chợ Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng)
bị che chắn bởi các loại phương tiện.

Tấn Việt

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_108978_cuo-i-nam-xe-ma-y-di-cho-.aspx