Cuộc 'thử lửa' cán bộ cấp phó

Quân khu 2 vừa tổ chức thành công Hội thi phó trung (lữ) đoàn trưởng, tham mưu trưởng; phó chính ủy trung (lữ) đoàn giỏi năm 2023. Đây là cuộc 'sát hạch' toàn diện trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ cấp phó, là cơ sở để Quân khu 2 rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cấp trung (lữ) đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau phần khai mạc ngắn gọn, Hội trường Quân khu 2 nóng dần lên khi các thí sinh bước vào phần thi xây dựng quyết tâm chiến đấu và dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi nhận đầu bài từ Ban tổ chức, các thí sinh tập trung cao độ, vận dụng linh hoạt kiến thức vào bài thi, nắm chắc nguyên tắc chiến thuật theo chuyên ngành, viết, vẽ các nội dung thuần thục, đúng ký hiệu quân sự; xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu sát, đúng, phù hợp với nhiệm vụ đơn vị.

Tại Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 604 thông qua kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) cho chiến dịch chiến đấu phòng ngự, chúng tôi thấy Thượng tá Nguyễn Văn Tuân, Phó lữ đoàn trưởng trên cương vị lữ đoàn trưởng đã luận giải nhiều vấn đề có tính nguyên tắc khi triển khai, bảo đảm TTLL sát thực tế tác chiến.

Với câu hỏi cơ sở nào trong sử dụng lực lượng, phương tiện, triển khai, bảo đảm TTLL cho chiến dịch? Biện pháp phòng, chống địch sử dụng vũ khí công nghệ cao trong tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng từ thành viên ban giám khảo, Thượng tá Nguyễn Văn Tuân trả lời mạch lạc, trên cơ sở khoa học, sát nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn tác chiến. Theo anh Tuân, để bảo đảm TTLL trong tác chiến phòng, chống vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, đơn vị cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: Quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm của bộ đội; xây dựng hệ thống hầm, hào, công sự vững chắc, ngụy trang kín đáo; sử dụng lực lượng hợp lý, kết hợp nghi binh, triển khai phương án chiến đấu tại chỗ, có lực lượng thông tin dự bị hợp lý, kết hợp sử dụng hệ thống các phương tiện thông tin trong khu vực tác chiến, chấp hành nghiêm kỷ luật TTLL; bảo đảm thông tin vững chắc trong mọi tình huống.

 Ban tổ chức kiểm tra kết quả bắn súng K54.

Ban tổ chức kiểm tra kết quả bắn súng K54.

Thượng tá Nguyễn Trọng Trường, Phó chính ủy Lữ đoàn Thông tin 604 chia sẻ, sau khi nhận được đầu bài từ Ban tổ chức, tôi và đồng chí lữ đoàn trưởng chủ động nghiên cứu, quán triệt, trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm TTLL, trên cơ sở đó, phần chuẩn bị dự thảo nghị quyết chúng tôi đã quán triệt nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ đơn vị để xây dựng nghị quyết, xác định chủ trương, phương hướng, nhất là xác định chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm thông tin trong chiến dịch tác chiến của Quân khu hiệu quả, sát thực tế. Thông qua việc điều hành bám sát vào quy trình, thứ tự các bước của hội nghị đảng ủy, trong quá trình điều hành, gợi ý thảo luận, nhất là những ý kiến chất vấn của thành viên dự hội nghị, chúng tôi có các bước giải trình, khơi gợi, tóm tắt kết luận những nội dung chưa thống nhất, nội dung cần nhấn mạnh, những vấn đề cần bổ sung vào kế hoạch, chủ trương lãnh đạo, kết luận, biểu quyết từng vấn đề rõ ràng, bảo đảm nghị quyết có tính khả thi, dễ triển khai tổ chức thực hiện.

Giành giải nhất cá nhân khối trung đoàn bộ binh, kinh nghiệm của Trung tá Trần Đức Thọ, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 đó là bình tĩnh, tự tin, vận dụng linh hoạt kiến thức từ hội thi, hội thao, huấn luyện, diễn tập được tổ chức hằng năm ở đơn vị. Trung tá Trần Đức Thọ cho biết, qua từng nội dung thi, tôi nhận thấy kiến thức, kỹ năng của bản thân được nâng lên một bước, đặc biệt các nội dung xây dựng, báo cáo thông qua quyết tâm chiến đấu với Đảng ủy Trung đoàn; bắn súng; thể lực, nhất là nội dung thi nhận thức chung, tôi được hệ thống lại nhiều kiến thức, văn bản, chỉ thị. Những kiến thức từ hội thi giúp chúng tôi chỉ đạo các hoạt động học tập, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị đạt kết quả cao hơn.

Theo dõi cuộc thi, chúng tôi nhận thấy đội ngũ thí sinh đã khắc phục khó khăn, luôn tập trung cao độ trong từng phần thi. Mỗi thí sinh đều thể hiện được bản lĩnh; kỹ năng, yếu lĩnh trong từng nội dung thi. Giành kết quả giỏi với 98/120 điểm nội dung thi bắn súng ngắn K54, Trung tá Nguyễn Tiến Mạnh, Phó chính ủy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 nêu kinh nghiệm: “Để có được thành tích này, tôi chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ năng, yếu lĩnh, động tác bắn, kết thúc phát bắn đúng thời cơ”.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2, Phó trưởng ban tổ chức hội thi, để vận dụng kiến thức vào thực tế nhiệm vụ đơn vị, đội ngũ cán bộ tham gia hội thi cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung còn thiếu và yếu; chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cuoc-thu-lua-can-bo-cap-pho-736763