Cuộc thi Olympic quốc tế Vật lý, Sinh học - các học sinh Việt Nam đều có huy chương

(SGGP).- Theo thông tin từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), 2 đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2011 (IphO 42) và Olympic Sinh học quốc tế 2011 (IBO 22) đều giành được huy chương. Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 có sự tham gia của hơn 400 học sinh đến từ 86 quốc gia trên thế giới, tổ chức tại Thái Lan.

Đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng, thuộc về Nguyễn Minh Hoàng, lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Nguyễn Minh Hoàng cũng là người vừa đoạt huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á năm 2011. 2 huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế thuộc về Nguyễn Đình Hội (lớp 12 THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Hoàng Lê Phương (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng). 2 huy chương đồng thuộc về Lê Huy Quang (lớp 11 Trường THPT chuyên lam Sơn, Thanh Hóa) và Đinh Huy Hồng Quân (lớp 12 Trường phổ thông năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM). * Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 22 năm 2011 được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc). Đoàn học sinh Việt Nam cũng giành được 3 huy chương đồng của các học sinh: Trương Thị Phương Thảo (lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng); Nguyễn Trung Kiên (lớp 12 Trường THPT chuyên - ĐHSP Hà Nội); Nguyễn Thu Trang (lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định). Thí sinh Đặng Thu Trang (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định) đạt bằng khen. D.Cường

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2011/7/262942/