Cuộc thi Hoa hậu hữu nghị ASEAN: Truyền đi thông điệp văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc

Một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất khu vực Đông Nam Á (Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017) sẽ diễn ra tại Phú Yên những ngày tới. Đến nay, khép lại vòng sơ tuyển, BTC đã chọn được 30 thí sinh, phần lớn là các nhan sắc đã ít nhiều giành được danh hiệu cao quý tại các cuộc thi sắc đẹp ở quốc gia mình. Điều này cũng hứa hẹn một vòng chung kết đầy hấp dẫn tại xứ sở 'hoa vàng, cỏ xanh'.

Một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất khu vực Đông Nam Á (Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017) sẽ diễn ra tại Phú Yên những ngày tới. Đến nay, khép lại vòng sơ tuyển, BTC đã chọn được 30 thí sinh, phần lớn là các nhan sắc đã ít nhiều giành được danh hiệu cao quý tại các cuộc thi sắc đẹp ở quốc gia mình. Điều này cũng hứa hẹn một vòng chung kết đầy hấp dẫn tại xứ sở “hoa vàng, cỏ xanh”.

* Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017 nhằm tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu nhất, đáp ứng được đủ các tiêu chí mà BTC đưa ra, xứng đáng là đại diện cho sắc đẹp các nước trong cộng đồng Asean đoàn kết.

Sân khấu đêm chung kết ngày 1-7 sẽ được dàn dựng hoành tráng lấy ý tưởng từ vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ của phố biển Tuy Hòa cùng những cảnh sắc, di sản có một không hai của Phú Yên như danh thắng Gành đá đĩa, Đàn đá, Kèn đá... hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều điểm sáng mới lạ và hấp dẫn.

Vương miện Hoa hậu Hữu nghị Asean được kết đính bởi vô số viên đá quý mang những màu sắc đặc trưng xanh, đỏ, vàng của khối Asean hết sức hấp dẫn và độc đáo do thương hiệu vàng bạc đá quý Nhân Khang thực hiện.

Tuyển chọn khắt khe

Lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi hoa hậu tầm cỡ Asean, lại diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Asean, do đó BTC đã có sự chuẩn bị rất công phu. Tất nhiên, chất lượng của dàn thí sinh tham dự cuộc thi luôn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, BTC đã mời những tên tuổi uy tín ngồi vào ghế thành phần tuyển sinh, như siêu mẫu quốc tế Vũ Hà Anh, ông Alex Liu- Chủ tịch cuộc thi Miss Tourism Queen Internationnal (Singapore). Đặc biệt hơn phải kể đến sự đồng hành của Đại sứ quán các nước Đông Nam Á. Trong đó trực tiếp Đại sứ quán Indonesia; Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào... đã tham gia quảng bá rộng rãi cuộc thi trong nước mình và mời, gửi thí sinh tới tham dự cuộc thi.

Chính sự hỗ trợ tích cực của các Đại sứ quán, của UBND tỉnh Phú Yên và sự làm việc chuyên nghiệp của đại diện tuyển sinh đã góp phần tạo nên dàn thí sinh “đẳng cấp” cho cuộc thi. Hầu hết các thí sinh không chỉ đạt chuẩn về số đo, hình thể, chiều cao mà còn đang sở hữu các danh hiệu, giải thưởng hoa hậu, á hậu, người đẹp quốc gia, quốc tế, khu vực... Tiêu biểu như người đẹp Natasha Angela Manuel đến từ Philippines có chiều cao 1m74, từng đoạt Á hậu cuộc thi Miss Madaue; người đẹp Sui Lei Lei Naing tới từ Myanmar với chiều cao 1m73, gương mặt khả ái, số đo ba vòng cuốn hút cũng hứa hẹn tỏa sáng tại cuộc thi. Với chủ nhà Việt Nam, hai nhan sắc góp mặt tranh tài là Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài 2016 Huỳnh Thị Yến Nhi và Á khôi 1 Hoa khôi miền Trung 2016 Tô Mai Thùy Dương. Cả hai nhan sắc này đều với phong thái trẻ trung, hứa hẹn sẽ mang tới làn sóng mới cho vẻ đẹp nước chủ nhà trong cuộc thi hoa hậu Asean lần đầu tiên này.

Không chỉ có vẻ đẹp hình thể, các danh hiệu đã đạt được, nhiều người đẹp đến với cuộc thi còn thể hiện phong thái rất chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp ấy có thể kể đến 2 thí sinh của Indonesia. Trước khi lên đường sang Việt Nam, 2 hoa hậu du lịch này đã tổ chức họp báo để quảng bá về cuộc thi, thông báo lịch trình, hành động của mình trong những ngày ở Việt Nam. Trong buổi họp báo đó, Ngài Johnie Sugiarto-người sáng lập kiêm giám đốc El John Pageants chuyên tổ chức các cuộc thi sắc đẹp nói rằng, từ rất lâu Asean đã thành công trong việc gìn giữ hòa bình và nâng cao sự phát triển con người. Trong bối cảnh hiện nay, sự đoàn kết và quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khu vực quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, Indonesia cử 2 hoa hậu du lịch của mình tham dự cuộc thi với mong muốn đóng góp để giữ gìn mối quan hệ, hữu nghị, hợp tác giữa các nước Asean.

Thí sinh Việt Nam với trang phục đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Mỗi thí sinh một thông điệp văn hóa

Với thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, mỗi thí sinh đến với cuộc thi sẽ xuất hiện trong quốc phục của mình được thiết kế riêng. Các thí sinh sẽ thể hiện được vẻ đẹp, lòng hiếu khách, kết nối người dân, bản sắc văn hóa các nước Asean lại với nhau. Từ đây, cuộc thi là nhịp cầu nối để các nước Asean đưa bản sắc dân tộc mình tỏa sáng khắp thế giới. Khi thí sinh các nước tới Việt Nam, 3 người đẹp nước chủ nhà sẽ đón tiếp, đồng hành gồm Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu, Người đẹp du lịch Việt Nam 2017 Minh Phương, Hoa hậu Sắc đẹp Châu Á Tường Linh. Với lịch trình dày đặc tại Phú Yên, từ ngày 15-6 đến 2-7, các người đẹp sẽ lần lượt tham gia nhiều chương trình cộng đồng, khám phá vẻ đẹp, văn hóa, ẩm thực của tỉnh Phú Yên nói riêng và tìm hiểu về các danh thắng nổi tiếng Việt Nam nói chung. Trong hành trình, các người đẹp còn được dành thời gian để chia sẻ về đất nước, văn hóa và dân tộc mình. Chính sự giao lưu, chia sẻ này các thí sinh sẽ truyền đi thông điệp văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam và có dịp quảng bá danh thắng của đất nước. Đây được coi là điểm mới, khác biệt mà BTC Hoa hậu Hữu nghị Asean cố gắng tạo dựng.

Để hỗ trợ cho các thí sinh có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại Phú Yên và cũng giúp cho mỗi thí sinh có cơ hội được thể hiện mình tốt nhất, tỏa sáng nhất tại cuộc thi, BTC mời các cố vấn tên tuổi đến từ nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tâm lý, làm đẹp, truyền thông- xã hội để đồng hành với các thí sinh. Trong khuôn khổ hoạt động mang đầy ý nghĩa này, các thí sinh được tập huấn về các kiến thức văn hóa, cộng đồng, lịch sử Asean nói chung và được giới thiệu các nét đẹp Phú Yên nói riêng.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_167480_cuo-c-thi-hoa-ha-u-hu-u-nghi-asean-truye-n-di-thon.aspx