Cuộc sống sau 3 năm rời showbiz của Lưu Đê Ly

Lưu Đê Ly từng gây bão truyền thông khi đóng cảnh nóng trong bộ phim của Ba Lan - ''Moja Krew'' năm 17 tuổi. Cô cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ bố mẹ. Nói về thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định mình không sai nhưng cô thừa nhận sợ dư luận.

Tham gia chương trình Lời tự sự, Lưu Đê Ly cho biết cô vui khi trở lại trường quay bởi nữ diễn viên đã rời showbiz trong 3 năm. “Từ năm 2020, tôi gần như biến mất khỏi màn ảnh. Trong thời gian ở ẩn, tôi tìm về chính mình. Đó là quá trình tôi tu tập để sửa mình và hoàn thiện hơn”, Lưu Đê Ly nói.

Đóng cảnh nóng năm 17 tuổi

Lưu Đê Ly kể cô phát hiện mình có năng khiếu nghệ thuật sớm. Cô có vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi trong bộ phim Chít và Pi của đạo diễn Ngô Quang Hải. Đó là dấu mốc cô chạm ngõ điện ảnh khi chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản. Sự bản năng của Lưu Đê Ly để lại dấu ấn nhất định.

Sau đó, cô đảm nhận nhiều vai diễn khác trong các phim như Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Hoa nở trái mùa … Theo Lưu Đê Ly, chính những vai diễn đã cho cô trải nghiệm, suy nghĩ thấu đáo hơn về nhân tình thế thái. "Bản thân tôi trước đây thấy mình hơi lạnh lùng với mọi người xung quanh, không có sự chia sẻ. Nhưng sau một thời gian dài đóng phim và tìm lại chính mình, sự tĩnh tâm, bình thản đã khiến tôi thay đổi rất nhiều", Lưu Đê Ly tâm sự.

Nhìn lại sự nghiệp, Lưu Đê Ly có phần nuối tiếc vì cho rằng bản thân hơi vội vàng. Cô kể mình may mắn trong sự nghiệp khi được trao nhiều cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội đến quá sớm khiến cô ngạo mạn. Vai nữ chính đầu tiên Lưu Đê Ly đảm nhận là phim chiếu rạp ở nước ngoài, đạt nhiều giải thưởng lớn. Tuổi 17, cô tự tin tham gia casting và được chọn.

Lưu Đê Ly sinh năm 1991. Cô được biết đến là một trong những hot girl đời đầu với biệt danh Lee Balan.

Năm 2009, Lưu Đê Ly từng gây bão truyền thông khi đóng cảnh nóng trong bộ phim của Ba Lan - Moja Krew. Cô cũng vấp phải sự phản đối từ bố mẹ. Tuy nhiên, cô thuyết phục người thân rằng đây là công việc không sai trái. Bộ phim được công nhận thông qua những giải thưởng và đó là sự cống hiến của cô dành cho nghề.

Khẳng định mình không làm gì sai nhưng Lưu Đê Ly khẳng định cô sợ dư luận. “Nếu ở hiện tại tôi sẽ chọn lọc rõ ràng nhưng thời điểm đó tôi không nghĩ được nhiều, có cơ hội sẽ giành lấy và làm mọi giá để thực hiện. Bộ phim mang lại cho tôi nhiều cơ hội nhưng cũng không ít dư luận không tốt. Có thể nói tôi không có trải nghiệm, thiếu cân nhắc và không nghĩ đến hậu quả”, Lưu Đê Ly nhớ lại.

Lưu Đê Ly trong chương trình Lời tự sự.

Chấp nhận dư luận

Từng là hot girl đời đầu của Hà thành, Lưu Đê Ly làm mẹ đơn thân năm 2015 và kết hôn với Huy DX - một DJ có tiếng vào năm 2019. Cô từng đối mặt với nhiều ồn ào đời tư như làm tiểu tam, đánh nhau với antifan, phẫu thuật thẩm mỹ…

Nói về những scandal đã qua, Lưu Đê Ly cho rằng: “Tôi chấp nhận dư luận liên tục đến với mình. Cố gắng thanh minh thì sẽ khiến mình bị thị phi, phiền toái. Tôi là người mạnh mẽ và cố gắng chịu đựng. Tôi chịu đựng rất giỏi. Trong công việc nếu tôi không chịu đựng giỏi thì đến tận lúc này tôi không có nhiều bộ phim như vậy”.

Cũng trong chương trình, Lưu Đê Ly cho biết cô tự tin với ngoại hình của mình hiện tại. Cô không ngại nói về việc "đập đi xây lại" sau bộ phim Chạy trốn thanh xuân: "Sau Chạy trốn thanh xuân tôi đã có quyết định táo bạo, muốn làm mới lại bản thân mình bằng cách đi sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Tất cả thành viên trong gia đình tôi lúc đó đều ngăn cản, đặc biệt là bố mẹ nhưng tôi là người muốn dù biết có lỗi với họ. Sau này, tôi chứng minh cho bố mẹ rằng mình làm điều đó để hoàn thiện hơn, có sự thay đổi nhất định. Tôi muốn dùng hình ảnh mới để trở thành một Lưu Đê Ly hoàn toàn khác, quay về bên trong, chín chắn hơn".

Hiện tại, Lưu Đê Ly dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh. "Tôi thấy đủ hạnh phúc để biết được thương đau là gì và đủ tổn thương để biết được hạnh phúc đáng trân trọng như thế nào. Mặc dù tôi là một tay ngang đến với nghề nhưng cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho mình về nghề", cô chia sẻ.

Lưu Đê Ly bày tỏ sự tiếc nuối khi tạm gác công việc nghệ thuật, tuy nhiên cô khẳng định thời điểm này không phải lúc trở lại. Nếu có cơ hội quay lại màn ảnh, cô sẽ chọn những vai diễn cá tính, mạnh mẽ, thậm chí là "đả nữ". "Tôi có nuối tiếc. Nhưng tôi nghĩ sẽ luôn có cơ hội cho mình, nếu duyên đến tôi sẽ chớp lấy. 90 tuổi vẫn đi đóng phim được mà”, cô nói.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-sau-3-nam-roi-showbiz-cua-luu-de-ly-post1584422.tpo