Cuộc sống ở khu tái định cư của bản người Chứt trên đỉnh 'Cổng trời' vùng biên viễn

Khu tái định cư của bản người đồng bào Chứt nằm trên ngọn đồi ở đỉnh Giăng Màn. Bà con ai cũng vui mừng khi được sống trong những căn nhà khang trang, an toàn.

Khu tái định cư của đồng bào Chứt nằm tại bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bản mới nằm đối diện với khu Di tích lịch sử Cổng Trời, trên tuyến Quốc lộ 12A, cách Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 8km.

Khu tái định cư của đồng bào Chứt nằm tại bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bản mới nằm đối diện với khu Di tích lịch sử Cổng Trời, trên tuyến Quốc lộ 12A, cách Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 8km.

Khu tái định cư này hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2021, là nơi ở mới của 34 hộ gia đình đồng bào từ bản cũ có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Khu tái định cư này hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2021, là nơi ở mới của 34 hộ gia đình đồng bào từ bản cũ có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Ông Hồ Thông, Bí thư Chi bộ bản Cha Lo cho biết, ở bản Cha Lo cũ có 39 hộ, đa số là đồng bào Chứt, sống định cư ở km 137, bên Quốc lộ 12A đã hơn 20 năm nay. Từ năm 2019 ở cả 2 quả đồi phía trên bản xuất hiện 2 vết nứt dài từ 30-40m. Tháng 10/2020, mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở rất cao, 34 hộ với 132 nhân khẩu ở bản Cha Lo phải di dời, chia ra ở ghép với bà con ở các bản Bãi Dinh và Ka Ai của xã Dân Hóa.

Ông Hồ Thông, Bí thư Chi bộ bản Cha Lo cho biết, ở bản Cha Lo cũ có 39 hộ, đa số là đồng bào Chứt, sống định cư ở km 137, bên Quốc lộ 12A đã hơn 20 năm nay. Từ năm 2019 ở cả 2 quả đồi phía trên bản xuất hiện 2 vết nứt dài từ 30-40m. Tháng 10/2020, mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở rất cao, 34 hộ với 132 nhân khẩu ở bản Cha Lo phải di dời, chia ra ở ghép với bà con ở các bản Bãi Dinh và Ka Ai của xã Dân Hóa.

Ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhận thấy tình hình sạt lở ở bản Cha Lo cũ nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống, tính mạng của người dân. Ngay sau trận lũ lịch sử năm 2020, huyện Minh Hóa đã khảo sát và chọn khoảnh đất ở quả đồi rộng gần 5ha, nằm đối diện với Di tích lịch sử Cổng Trời, trên tuyến Quốc lộ 12A để xây dựng khu tái định cư mới cho người dân bản Cha Lo.

Ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhận thấy tình hình sạt lở ở bản Cha Lo cũ nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống, tính mạng của người dân. Ngay sau trận lũ lịch sử năm 2020, huyện Minh Hóa đã khảo sát và chọn khoảnh đất ở quả đồi rộng gần 5ha, nằm đối diện với Di tích lịch sử Cổng Trời, trên tuyến Quốc lộ 12A để xây dựng khu tái định cư mới cho người dân bản Cha Lo.

Khu tái định cư bản Cha Lo được quy hoạch rộng 4,7ha, bao gồm diện tích làm nhà ở cho 34 hộ gia đình và công trình đường giao thông. Theo thiết kế, mỗi ngôi nhà có diện tích 50m2, trụ đổ bê tông, tường xây bằng gạch, mái lợp tôn chống nóng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Đây là nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng của địa phương Minh Hóa.

Khu tái định cư bản Cha Lo được quy hoạch rộng 4,7ha, bao gồm diện tích làm nhà ở cho 34 hộ gia đình và công trình đường giao thông. Theo thiết kế, mỗi ngôi nhà có diện tích 50m2, trụ đổ bê tông, tường xây bằng gạch, mái lợp tôn chống nóng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Đây là nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng của địa phương Minh Hóa.

Bà Cao Thị Trực (SN 1971, trú bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) cho biết: "Trước đây, nhà của mình được làm bằng gỗ tạp, xung quanh che bằng tre nứa, cây rừng, thiếu chắc chắn. Bản cũ có nguy cơ sạt lở đè xuống nhà nên rất lo lắng, không an tâm chút nào. Khi được cán bộ, chính quyền hỗ trợ di dời đến nơi ở mới này, có nhà mới đẹp, kiên cố, ấm áp, chúng tôi vui lắm".

Bà Cao Thị Trực (SN 1971, trú bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) cho biết: "Trước đây, nhà của mình được làm bằng gỗ tạp, xung quanh che bằng tre nứa, cây rừng, thiếu chắc chắn. Bản cũ có nguy cơ sạt lở đè xuống nhà nên rất lo lắng, không an tâm chút nào. Khi được cán bộ, chính quyền hỗ trợ di dời đến nơi ở mới này, có nhà mới đẹp, kiên cố, ấm áp, chúng tôi vui lắm".

Khu tái định cư có đường nội thôn đổ bê tông, hệ thống điện lưới đến tận từng nhà.

Khu tái định cư có đường nội thôn đổ bê tông, hệ thống điện lưới đến tận từng nhà.

Bể chứa nước lớn được đầu tư xây dựng là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho cả bản.

Bể chứa nước lớn được đầu tư xây dựng là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho cả bản.

Những đứa trẻ người Chứt vui đùa quanh bản sau thời gian học ở trường.

Những đứa trẻ người Chứt vui đùa quanh bản sau thời gian học ở trường.

Hiện, UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đang lên phương án đầu tư, xây dựng điểm trường học và nhà văn hóa cộng đồng tại khu tái định cư bản Cha Lo. Riêng việc bố trí quỹ đất vườn và đất sản xuất cho bản Cha Lo là vấn đề rất khó, bởi quỹ đất của địa phương ở gần đó không còn…

Hiện, UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đang lên phương án đầu tư, xây dựng điểm trường học và nhà văn hóa cộng đồng tại khu tái định cư bản Cha Lo. Riêng việc bố trí quỹ đất vườn và đất sản xuất cho bản Cha Lo là vấn đề rất khó, bởi quỹ đất của địa phương ở gần đó không còn…

Video: Khu tái định cư của bản người Chứt trên đỉnh “Cổng trời” vùng biên viễn.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuoc-song-o-khu-tai-dinh-cu-cua-ban-nguoi-chut-tren-dinh-cong-troi-vung-bien-vien-169230918074654757.htm