Cuộc sống ở Italy hồi giữa thập niên 1950

Cuộc sống ở Italy hồi giữa thập niên 1950 phần nào được tái hiện trong bộ ảnh màu dưới đây.

Cuộc sống ở Italy hồi giữa thập niên 1950 phần nào được tái hiện trong bộ ảnh của ba du khách người Mỹ. Trong ảnh là Đền Pantheon - một công trình kiến trúc ở Roma được xây dựng vào khoảng thời gian 118 - 126 dưới triều vua Hadrianus.

Khung cảnh tấp nập ở khu vực Quảng trường San Marco, thành phố Venice.

Các em học sinh xếp hàng tại trạm xe buýt Piazza Taso ở Sorrento, Italy.

Quảng trường Piazza De Ferrari ngày nay là một điểm thu hút khách du lịch ở Genoa.

Cảnh nhộn nhịp trước cổng thành cổ Porta Capuana ở Naples. Công trình này được xây dựng vào năm 1484.

Con đường dẫn tới Đấu trường La Mã nổi tiếng ở thủ đô Rome của Italy.

Một loại phương tiện vận chuyển của người dân Italy ở Rossano cách đây hàng chục năm về trước.

Người dân mua sắm nhộn nhịp ở Strada Statale, Portofino, Genoa.

Quảng trường St Mark ở Menice trong một ngày nắng đẹp.

Hình ảnh Quảng trường St Peters ở Rome hồi giữa thập niên 1950.

Một con đường vắng bóng người qua lại ở Eboli.

Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau ở Naples hồi giữa những năm 1950.

Một nhà hàng rất đông khách ở Cernobbio.

Những người phụ nữ đội bó củi lên đầu đi bộ trên một con đường ở Italy cách đây hàng chục năm về trước. (Nguồn ảnh: Vintag).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-o-italy-hoi-giua-thap-nien-1950-789334.html