Cuộc sống 'mẹ bỉm sữa' của mỹ nhân Hoa - Hàn: Người khiến công chúng xót xa vì cảnh mẹ đơn thân, người bị chỉ trích vì bỏ rơi con gái

Nói tới các 'mẹ bỉm sữa' nổi tiếng dám từ bỏ sự nghiệp để chuyên tâm ở nhà chăm sóc cũng như chứng kiến quá trình trưởng thành của con không thể thiếu nữ diễn viên đình đám một thời Chae Rim. Chae Rim từng được xem là nàng 'ngọc nữ' trong làng giải trí Hàn Quốc một thời với nhiều tác phẩm đình đám như: Tình Yêu Trong Sáng, Thảo Nguyên Xanh, Dương Môn Hổ Tướng...

Luôn thu hút sự chú ý từ công chúng mỗi khi xuất hiện nhưng lúc ở nhà các mỹ nhân Hoa - Hàn này cũng chỉ đơn thuần là các "mẹ bỉm sữa". Thậm chí, có không ít các nhóc tì nhà sao còn chẳng biết bố mẹ là người nổi tiếng.

Bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng có không ít mỹ nhân Hoa - Hàn vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người mẹ, luôn dành thời gian ở bên để chăm sóc cũng như chứng kiến quá trình con cái trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có không ít mỹ nhân như: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh… từng bị chỉ trích vì nhanh chóng trở lại làm việc ngay sau khi sinh con.

Chae Rim

Nói tới các "mẹ bỉm sữa" nổi tiếng dám từ bỏ sự nghiệp để chuyên tâm ở nhà chăm sóc cũng như chứng kiến quá trình trưởng thành của con không thể thiếu nữ diễn viên đình đám một thời Chae Rim. Chae Rim từng được xem là nàng "ngọc nữ" trong làng giải trí Hàn Quốc một thời với nhiều tác phẩm đình đám như: Tình Yêu Trong Sáng, Thảo Nguyên Xanh, Dương Môn Hổ Tướng...

Sau một thời gian phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, Chae Rim bén duyên với Cao Tử Kỳ. Cả hai nhanh chóng hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau 6 năm bên nhau, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2020. Thực tế, trước khi tuyên bố ly hôn, Chae Rim cũng bị nghi là chia tay Cao Tử Kỳ từ lâu khi một mình về nước nuôi con.

Kể từ khi con trai chào đời, Chae Rim hoàn toàn không còn xuất hiện trên truyền hình cũng như nhận các dự án phim. Thay vào đó, nữ diễn viên đình đám một thời lựa chọn việc rời xa làng giải trí để chuyên tâm ở bên con. Không làm việc trong ngành giải trí, Chae Rim tự sáng lập một thương hiệu mỹ phẩm riêng lấy tên của con trai.

Chae Rim làm mẹ đơn thân một mình chăm con trai.

Trên trang cá nhân, Chae Rim thường xuyên chia sẻ hình ảnh ở bên con trai. Khoảng 1 năm sau khi tuyên bố ly hôn Chae Rim mới xuất hiện trên truyền hình và chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên cho biết, kể từ khi con trai chào đời chưa từng được gặp mặt cha. Tới năm 3 tuổi, con trai Chae Rim mới hỏi cô rằng, vì sao nhà mình không có bố như những bạn khác. Chae Rim rớt nước mắt hỏi liệu con trai có muốn gặp bố không. Tuy nhiên, con trai Chae Rim lại trả lời "không" vì cậu bé nghĩ bản thân không có bố.

Choi Ji Woo

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo được xem là một trong những nữ diễn viên đình đám của làng điện ảnh Hàn Quốc. Choi Ji Woo được công chúng biết tới qua nhiều tác phẩm thành công như: Bản Tình Ca Mùa Đông, Nấc Thang Lên Thiên Đường...

Chuyện tình cảm của Choi Ji Woo luôn được công chúng chú ý. Trước khi tuyên bố kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí, Choi Ji Woo từng có thời gian hẹn hò với đàn em Lee Jin Wook. Tuy nhiên, cả hai chỉ hẹn hò một thời gian ngắn rồi chia tay vì áp lực dư luận.

So với nhiều mỹ nhân Hàn khác, Choi Ji Woo được xem là nữ diễn viên kết hôn và sinh con khá muộn. Nữ diễn viên kết hôn vào năm 44 tuổi và sinh con khi đã bước sang tuổi 45. Làm vợ và mẹ ở độ tuổi U50 nên cuộc sống của Choi Ji Woo chỉ xoay quanh gia đình. Sau khi sinh con, nữ diễn viên hoàn toàn "ở ẩn". Công chúng chỉ nhìn thấy Choi Ji Woo qua những bức hình nữ diễn viên đăng tải lên trang cá nhân.

Choi Ji Woo dành toàn bộ thời gian bên con gái.

Trên trang cá nhân, "nữ hoàng nước mắt" cũng chia sẻ vô số khoảnh khắc chăm sóc cũng như chơi cùng con gái. Choi Ji Woo cũng khiến công chúng ấn tượng với cách nuôi con giản dị mà hết sức thực tế. Không phải là người nổi tiếng giàu có mà Choi Ji Woo bao bọc con gái từng chút một. Thay vì để con ở nguyên trong nhà, Choi Ji Woo thường xuyên đưa bé ra ngoài công viên hay những khu vui chơi bình dân để khám phá.

Hình ảnh "mẹ bỉm sữa" Choi Ji Woo ăn mặc bình dị vừa ôm con vừa nhảy trong nhà phao khiến dân tình thích thú. Nhìn không ra, người mẹ trong hình chính là "nữ hoàng Hallyu" nổi tiếng một thời.

Kim Tae Hee

Kim Tae Hee cũng là một trong những mỹ nhân đình đám xứ Hàn lựa chọn "ở ẩn" để chăm sóc hai con gái. Sau khi kết hôn và sinh hai cô công chúa, Kim Tae Hee lựa chọn việc ở nhà để ông xã Bi Rain ra ngoài làm việc.

Tuy thỉnh thoảng vẫn nhận chụp hình quảng cáo nhưng hầu như cuộc sống của Kim Tae Hee hiện giờ chỉ xoay quanh gia đình nhỏ cùng hai cô con gái. Thỉnh thoảng, vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain cũng bị bắt gặp đưa hai con gái tới khu vui chơi. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì Kbiz này luôn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain đưa hai con gái đi khu vui chơi.

Theo ông xã Kim Tae Hee, cả hai con gái đều sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng đôi mắt hai mí giống hệt mẹ. Từ khi có hai cô con gái cuộc sống của vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain thêm màu sắc và ý nghĩa hơn.

Nữ diễn viên luôn khiến công chúng ghen tị và ngưỡng mộ khi lấy được một ông chồng tâm lý như Bi Rain. "Ông hoàng Kpop" không những giỏi kiếm tiền, nổi tiếng mà khi ở nhà còn vô cùng đảm đang. Khi xuất hiện trong một chương trình thực tế, Bi Rain còn khiến "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori ngỡ ngàng với tài nấu ăn cực đỉnh chẳng kém gì các đầu bếp khách sạn 5 sao.

Dương Mịch

Khác biệt về cuộc sống của các "mẹ bỉm sữa" Hoa - Hàn có lẽ chính là sự nghiệp. Nếu như đa phần các mỹ nhân Hàn lựa chọn tạm dừng hay thậm chí là rời xa ngành giải trí để chuyên tâm vào việc chăm sóc và ở bên con cái thì nghệ sĩ Hoa ngữ lại trái ngược.

Dương Mịch cũng là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ nhanh chóng trở lại công việc ngay sau khi sinh con. Không phải mỗi hậu sinh con mà ngay cả trong thời kỳ mang thai, Dương Mịch cũng vẫn đóng phim. Điều này từng khiến Dương Mịch bị công chúng chỉ trích vì không lo chăm sóc bản thân lúc mang thai.

Sau khi sinh con gái, Dương Mịch cũng lập tức trở lại công việc. Nữ diễn viên để con gái lại Hong Kong cho ông bà nội và Lưu Khải Uy chăm sóc. Trước khi tuyên bố ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Mịch vẫn thỉnh thoảng bay về Hong Kong thăm con gái. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này, công chúng hoàn toàn không còn thấy Dương Mịch về Hong Kong thăm con gái.

Dương Mịch đã lâu không còn được trông thấy về Hong Kong thăm con gái.

Chính điều này đã khiến Dương Mịch bị chỉ trích nặng nề. Đặc biệt là khi Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân, công chúng lại càng có cái nhìn không thiện cảm với nữ diễn viên. Không ít người mỉa mai Dương Mịch là bà mẹ tồi khi sẵn sàng bỏ rơi con gái chẳng thèm quan tâm, chỉ lo yêu đương trai trẻ. Đối với những lời chỉ trích này, Dương Mịch vẫn lựa chọn im lặng.

Triệu Lệ Dĩnh

Giống như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng trở lại ngành giải trí rất sớm hậu sinh con. Trong khi Phùng Thiệu Phong liên tục nhắc tới con trai và cả vợ cũ trên sóng truyền hình thì Triệu Lệ Dĩnh lại hoàn toàn khác biệt. Nữ diễn viên không hề nhắc tới con trai. Nhiều người đánh giá cao việc làm này khi cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh không muốn để con trai bị chú ý quá nhiều. Có lẽ, Triệu Lệ Dĩnh muốn để con trai được phát triển một cách tự nhiên.

Sau khi ly hôn cùng Phùng Thiệu Phong ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh được cho là nhường quyền nuôi con cho chồng cũ. Hiện tại, cậu bé vẫn ở Thượng Hải sống trong biệt thự nhà Phùng Thiệu Phong cùng ông bà nội và bố.

Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải thăm con trai sau khi ly hôn.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên "đi qua đi lại" giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để được ở bên cạnh con trai. Cánh săn ảnh cũng chụp được khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh gặp con trai ở trung tâm thương mại. Nữ diễn viên cũng dành nguyên một ngày để đi mua sắm cũng như chơi cùng con trai. Thời gian gần đây, con trai Triệu Lệ Dĩnh còn theo mẹ tới studio chụp hình quay quảng cáo.

Con trai Triệu Lệ Dĩnh tới studio xem mẹ làm việc.

Angelababy

Khác với hai mỹ nhân trên, Angelababy cùng ông xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa ly hôn. Tuy vậy, những năm qua, cặp vợ chồng đình đám này vẫn thường xuyên bị đồn chia tay. Nguyên nhân là vì Angelababy thường xuyên một mình chăm sóc con trai, cả hai cũng không còn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện.

Angelababy vừa làm việc nhưng cũng vẫn ở bên con mọi lúc có thể.

So với Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy lại là mỹ nhân biết cách hài hòa giữa vấn đề chăm sóc con trai và công việc hàng ngày. Sau khi con trai chào đời, Angelababy không lập tức trở lại công việc mà dành phần lớn thời gian bên cậu bé.

Angelababy thường xuyên dành thời gian đưa con trai đi chơi.

Dễ dàng nhận thấy, Angelababy thậm chí còn ở bên con trai nhiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh. Ai cũng phải công nhận rằng, Angelababy làm mẹ vô cùng thành công khi nữ diễn viên có mặt trong toàn bộ quá trình trưởng thành của con trai. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên dành ra khoảng thời gian nhất định để đưa con trai tới trường, đi chơi, du lịch, tổ chức tiệc sinh nhật...

Con trai Angelababy giờ đây đã biết tạo dáng cực cool cùng mẹ chụp hình.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cuoc-song-me-bim-sua-cua-my-nhan-hoa-han-nguoi-khien-cong-chung-xot-xa-vi-canh-me-don-than-nguoi-bi-chi-trich-vi-bo-roi-con-gai-172220125102907186.htm