Cuộc sống không điện lưới của những hộ dân xóm Lòn gần thủy điện Hòa Bình

Nhiều năm nay, nhiều người dân ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) chưa được dùng điện lưới mặc dù căn nhà của họ ở gần đường điện cao thế 500 KV, chỉ cách Nhà máy thủy điện Hòa Bình chưa đến chục cây số.

Cuối tháng 3, phóng viên VietNamNet tìm đến xóm Lòn, xã Bình Thanh để tìm hiểu về cuộc sống thiếu điện của 15 người dân.

Trong số các hộ dân thiếu điện thì đa phần các hộ dân ở trung tâm xóm Lòn chung nhau kéo đường điện từ một gia đình khác cách đó 2km để dùng. Tuy nhiên, do dùng chung đường dây nên điện chỉ đủ thắp sáng, còn tivi, tủ lạnh không thể sử dụng. Một số ít khác nằm rải rác cách trung tâm xóm 2-3km phải dùng điện mặt trời, ắc quy nên việc sử dụng điện càng hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Sỹ (64 tuổi) có nhà nằm cạnh đường tỉnh 435, mỗi ngày ông đều nhìn thấy hàng cột điện cao thế chỉ cách vài trăm mét nhưng gia đình ông nhiều năm nay lại không có điện lưới để dùng.

Ông Sỹ cho biết, cách đây mấy năm con trai lấy vợ nên ông chuyển từ trung tâm xóm Lòn ra ngôi nhà hiện tại cách trung tâm xóm 2km. Từ đó đến nay, vợ chồng ông Sỹ dùng điện mặt trời với tấm có công suất 50W nên chỉ đủ thắp sáng.

"Những đợt mưa kéo dài vài ngày điện rất yếu, vợ chồng tôi phải dùng đèn pin đội đầu để đi lại, ăn cơm tối", ông Sỹ tâm sự.

Xóm Lòn có nhiều người di dân tái định cư từ lòng hồ Hòa Bình, dù chỉ cách Nhà máy thủy điện Hòa Bình chừng 10km nhưng đã hơn 20 năm nay họ vẫn chưa được tiếp cận điện lưới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cách nhà ông Sỹ một con đường, gia đình anh Đinh Văn Huynh (40 tuổi) cũng chung tình cảnh không có điện lưới để sử dụng.

Đứng bên cạnh chiếc tủ gỗ đóng được hơn chục năm, anh Huynh cho biết, chiếc tủ có sẵn chỗ để tivi nhưng vì thiếu điện lưới nên bao năm nay chỉ để một số đồ vật gia dụng.

"Chúng tôi đến sống ở đây từ những năm 2000, cả nhà chưa từng được sử dụng tủ lạnh, tivi do thiếu điện lưới", anh Huynh tâm sự.

Sáng 1/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Bình Thanh cho biết, nguyên nhân không có điện là do các hộ dân nêu trên đã tự chuyển đến sinh sống mà chưa có sự phối hợp với chính quyền.

Theo ông Thưởng, trước đây khi đường điện kéo đến địa bàn thì chưa có khu dân cư trên. Sau khi có dân cư sinh sống, xã đã phối hợp với đơn vị điện lực lắp đặt hệ thống đường điện.

Ông Đinh Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thanh thông tin thêm, tại xóm Lòn có 4 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi họ đang sinh sống. Địa phương đã đưa diện tích đất của các hộ dân đang sử dụng vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

"Khi nào chuyển đổi thành đất ở sẽ phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Tuy nhiên, để các hộ có điện sử dụng UBND xã đã kiến nghị Điện lực huyện Cao Phong có giải pháp hỗ trợ vì người dân đã sinh sống tại đấy hàng chục năm nay", ông Lân nói.

Về vấn đề thiếu điện của nhiều hộ dân xóm Lòn, đại diện Điện lực huyện Cao Phong cho biết, đơn vị đã triển khai công trình từ đầu năm nay, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2024 để người dân có điện sử dụng trong mùa hè nắng nóng.

"Để được cấp điện, các hộ dân cần có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định. Một trong những giấy tờ quan trọng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, hộ khẩu...

Về quy trình cấp điện, các hộ dân đến sẽ Phòng Giao dịch khách hàng (Điện lực huyện Cao Phong) để được hướng dẫn, sau khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ đơn vị sẽ khảo sát và cấp điện", đại diện Điện lực huyện Cao Phong thông tin.

Ông Nguyễn Văn Sỹ nhìn ra hàng cột điện cao thế cách nhà vài trăm mét, ông khao khát có điện lưới để sử dụng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Vào những ngày trời mưa, đèn năng lượng mặt trời không hoạt động, vợ chồng ông Sỹ phải dùng đèn pin để đi lại, ăn uống, sinh hoạt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Anh Đinh Văn Huynh (40 tuổi) đứng bên cạnh chiếc tủ đã 10 năm trống tivi. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tái định cư cùng gia đình từ những năm 2000, anh Huynh cũng như những người dân xóm Lòn chưa từng được dùng tủ lạnh do không có điện lưới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Mỗi gia đình chỉ dám đầu tư 1-2 tấm điện mặt trời do giá thành khá cao. Ảnh: Lê Anh Dũng

Gia đình anh Bùi Văn Bích tái định cư ở xóm Lòn từ năm 2001, đã đầu tư 2 bình ắc quy hơn 4 triệu đồng chỉ dùng lấy điện thắp sáng. Anh Bích cho biết, mùa nóng gia đình không mấy khi dùng quạt điện vì khá tốn kém, nếu dùng quạt chỉ 2 ngày phải mang ắc quy đi sạc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngôi nhà sàn của gia đình anh Bích nằm ven tỉnh lộ 435, anh khoát tay chỉ về phía đường điện cao thế 500 KV trên đồi ngay phía bên kia con đường và nói về hi vọng điện lưới sẽ sớm đến với xóm Lòn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đứng dưới hiên nhà chỉ ngước mắt lên là đường điện cao thế, nhưng những người dân ở xóm Lòn chưa được tận hưởng đầy đủ những lợi ích từ dòng điện lưới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đứng dưới đường điện cao thế 500 KV cung cấp điện cho các tỉnh thành khắp cả nước, vợ chồng ông Nguyễn Văn Sỹ vẫn đang chờ một ngày điện lưới đến được với xóm Lòn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Người dân xóm Lòn phải đun nấu bằng củi dù rất muốn nấu cơm bằng nồi cơm điện, muốn được xem tivi cập nhật thông tin thời sự, thưởng thức những chương trình văn nghệ, được dùng những chiếc tủ lạnh bảo quản rau quả, thực phẩm… Ảnh: Lê Anh Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuoc-song-khong-dien-luoi-cua-nhung-ho-dan-xom-lon-gan-thuy-dien-hoa-binh-2262927.html