Cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng gay cấn

Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ (Mỹ), cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức được đề cử là ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng này. Theo kế hoạch, Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra vào tuần sau cũng sẽ đề cử Tổng thống Trump tìm kiếm nhiệm kỳ 4 năm thứ hai.

Cơ hội phía trước và khả năng giành chiến thắng vẫn đang chia đều cho cả ông Joe Biden lẫn Tổng thống Donald Trump

Joe Biden - Ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân chủ

Từ ngày 17-20.8, Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ lần thứ 49 đã diễn ra ở TP Milwaukee, bang Wisconsin, bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Đảng Dân chủ đã chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ và Thượng nghị sĩ Kamala Harris làm ứng viên liên danh tranh cử cho chức Phó Tổng thống.

Ông Joe Biden sinh ngày20.11.1942 tại TP Scranton ở Đông Bắc bang Pensylvania. Sự nghiệp chính trị của ông Biden là điều được cả nước Mỹ biết tới. Ngay sau khi ông Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden cũng chính thức trở thành Phó Tổng thống trong 8 năm sau đó. Năm 2020 đánh dấu là lần thứ ba ông Biden tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và sự thành công của ông trong việc giành được đề cử của Đảng Dân chủ được đánh giá là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri da màu gốc Phi.

Ngay trước thềm Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ diễn ra, ứng cử viên Joe Biden đã có màn ra mắt liên danh tranh cử với nữ Thượng nghị sĩ Kamala Harris (55 tuổi). Đây được xem là một "sự lựa chọn đúng đắn" của ông Biden, giúp ông có thể đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump.

Giai đoạn nước rút

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa.

Hiện đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump đang dồn ngân sách cho các nhân viên thực địa và tăng cường việc tiếp xúc trực tiếp với các cử tri. Bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành, các nhân viên này đã "gõ cửa nhà" hơn 1 triệu cử tri tại 23 bang trong tuần vừa qua. Trong khi đó, đội ngũ của cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ lại có hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Thay vì gõ cửa từng nhà, đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử này sử dụng hệ thống điện thoại và các chương trình tiếp cận trực tuyến.

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành suốt hơn nửa năm qua gây những thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới này, nên cách thức và hiệu quả để đối phó với đại dịch Covid-19 cùng với tình trạng bất ổn liên quan đến phân biệt chủng tộc sẽ là những chủ đề gai góc trong các cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng cử viên Joe Biden và đương kim Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới. Đặc biệt, do cuộc chiến chống Covid-19 tại Mỹ vẫn chưa có hồi kết nên đây chính là điều bí ẩn kịch tính nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sắp tới.

Theo các nhà phân tích, vấn đề quan trọng nhất hiện nay của nước Mỹ là làm thế nào để xử lý cuộc khủng hoảng SARS-CoV-2 một cách đúng đắn nhất. Ai sẽ là người đáng tin cậy đối với cử tri Mỹ? Hiện đương kim Tổng thống Donald Trump đang đứng trước những thách thức lớn chưa từng có trong sự nghiệp chính trị 4 năm cầm quyền. Khi đang trên đà thực hiện khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” ít nhiều thu hút được sự tin tưởng của số cử tri nhất định thì đại dịch Covid-19 ập đến, đã xóa đi gần như toàn bộ thành tựu kinh tế vốn được Tổng thống Trump coi như một lá bài quyết định cho cuộc bầu cử sắp tới. Covid-19 không chỉ khiến cho nền kinh tế Mỹ suy thoái, khó phục hồi, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp diện rộng, mà còn làm trầm trọng thêm vấn đề sắc tộc, luôn âm ỉ trong lòng nước Mỹ. Chính bởi vậy mà thời gian vừa qua, một số người da trắng ôn hòa, vốn dành phiếu cho ông Donald Trump cách đây 4 năm, đã bày tỏ sự thất vọng với năng lực xử lý khủng hoảng của chính quyền hiện tại. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định không đi bỏ phiếu hoặc thậm chí quay ra bầu cho ứng cử viên Joe Biden của nhóm cử tri da trắng trên.

Trong khi đó, đối với ứng cử viên Joe Biden, tình hình dịch bệnh hiện nay dường như đang giúp ông giành được sự ủng hộ của nhiều nhóm cử tri hơn, chẳng hạn như các cử tri từ 65 tuổi trở lên, thậm chí còn giúp ông dẫn đầu tại bang có tính chất quan trọng quyết định thắng lợi như là Florida. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Joe Biden vẫn đang dẫn trước Tổng thống Trump mặc dù khoảng cách chênh lệch đã có phần được rút ngắn lại. CNN ngày16.8 dẫn kết quả khảo sát mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden hiện là 50%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 46%. Tại 15bang "chiến địa", cách biệt này thậm chí hẹp hơn nữa với tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 49%, ông Trump là 48%.

Tuy nhiên, thực tế các cuộc thăm dò dư luận thường không phải là kim chỉ nam cho các cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ. Nhiều người cho rằng, Tổng thống Donald Trump cũng có thể có những “cú lội ngược dòng” như ông đã làm trước đó 4 năm. Tất cả những gì ở hiện tại đều mới là dự đoán. Vì vậy, cơ hội phía trước và khả năng giành chiến thắng vẫn đang chia đều cho cả ông Joe Biden lẫn Tổng thống Donald Trump.

TRỌNG ĐỨC

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/cuoc-dua-vao-nha-trang-ngay-cang-gay-can-144893