'Cuộc đua tam mã' đầy cạnh tranh trong bầu cử Indonesia 2024

Cuối cùng, đã chính thức hình thành cuộc đua tam mã cho cuộc bầu cử tổng thống Indonesia 2024.

Như dự đoán của giới phân tích, các cặp ứng viên đã đăng ký cho bầu cử tổng thống Indonesia 2024, hình thành thế đua tam mã.

Các ứng viên tổng thống trong Tổng tuyển cử Indonesia vào tháng 2/2024. Ảnh: Jakarta Post.

Các ứng viên tổng thống trong Tổng tuyển cử Indonesia vào tháng 2/2024. Ảnh: Jakarta Post.

Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra) - ông Prabowo Subianto) và người đồng tranh cử Thị trưởng Surakarta - ông Gibran Rakabuming Raka hôm 25/10 là cặp ứng cử viên cuối cùng đăng ký với Ủy ban bầu cử Indonesia.

Hình thành cuộc đua tam mã

Quyết định đăng ký trong ngày cuối cùng của cặp ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo cùng Thị trưởng Gibran, đồng thời cũng là con trai cả của Tổng thống đương nhiệm Jokowi chấm dứt những kịch tính chính trị trong tuần qua, với phán quyết của Tòa án Hiến pháp dỡ bỏ rào cản pháp lý (các ứng viên dưới 40 tuổi có thể tranh cử nếu trước đó đã được bầu vào vào cơ quan công quyền) để ông Gibran tham gia cuộc đua.

Như vậy Indonesia đã xác định được 3 cặp liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới gồm: ông Ganjar Pranowo, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java (ứng viên tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ Đấu tranh Indonesia – PDI-P ), liên danh với ông Mahfud MD, Bộ trưởng Điều phối chính trị, pháp lý và an ninh (ứng viên phó tổng thống); ông Anies Baswedan, cựu Thống đốc Jakarta (ứng viên tổng thống), liên danh với ông Muhdimin Iskandar, Chủ tịch đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB) (ứng viên phó tổng thống); ông Prabowo Subianto, Chủ tịch đảng Gerindar (ứng viên tổng thống), liên danh với ông Gibran Rakabuming Raka, thị trưởng Surakarta (ứng viên phó tổng thống).

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cặp ứng viên Prabowo và Gibran đang ở vị trí dẫn đầu trong khi cặp Ganjar-Mahfud bám đuổi sít sao, còn cặp Anies-Muhaimin tụt hạng ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên với chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu vào ngày 28/11 tới, nhà phân tích chính trị Firman Noor của Cơ quan Nghiên cứu và đổi mới quốc gia (BRIN) cho rằng, cơ hội cạnh tranh vẫn chia đều cho các bên khi các khảo sát gần đây cho thấy hiện tại không có cặp ứng viên nào có khả năng giành được 50% số phiếu bầu trong lần bỏ phiếu đầu tiên.

Các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử Indonesia 2024. Ảnh: Jakarta Post.

Các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử Indonesia 2024. Ảnh: Jakarta Post.

Những thành trì chiến lược

Sự quan tâm trước cuộc bầu cử năm 2024 tại Indonesia đều tập trung vào việc cặp tổng thống nào sẽ có lợi thế cạnh tranh ở một số tỉnh chiến lược, bao gồm Đông Java, tỉnh lớn thứ hai đất nước. Khu vực này được coi là thành trì của Nahdlatul Ulama (NU), tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia. Trong số các cặp ứng viên hiện tại, các ứng viên phó tổng thống Muhdimin Iskandar - Chủ tịch đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB) và ông Mahfud MD- Bộ trưởng Điều phối chính trị, pháp lý và an ninh cùng với các ứng cử viên tổng thống tương ứng được cho là những người nhận sự ủng hộ cao trong tỉnh.

Trong khi đó, Trung Java, tỉnh lớn thứ 3 của đất nước, trong nhiều năm qua đã là thành trì của đảng cầm quyền Dân chủ Đấu tranh Indonesia – PDI-P. Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo đã thất bại trước Tổng thống Jokowi trong cuộc bầu cử vào năm 2014 và 2019, vì cựu tướng này chỉ giành được lần lượt 33 và 22% số phiếu bầu trong tỉnh. Tuy nhiên, với người đồng hành là ông Gibran - thị trưởng Surakarta từ năm 2020 và những nhân vật chủ chốt khác trong phe của ông Prabowo có thể thấy cặp ứng viên này sẽ nhận được kết quả tốt hơn nhiều trong cuộc cạnh tranh giành phiếu bầu ở Trung Java trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nhà phân tích Agung Baskoro cho rằng ông Gibran mới chỉ được tuyên bố gần đây là người đồng hành cùng Bộ trưởng Prabowo. Tuy nhiên khi vận động tranh cử, ông Gibran có thể tạo ra các hiệu ứng bầu cử, giúp ông Prabowo trở nên cạnh tranh hơn ở Trung Java.

Chiến dịch tranh cử chính thức vào ngày 28/ 11 tới. Ảnh: JP.

Chiến dịch tranh cử chính thức vào ngày 28/ 11 tới. Ảnh: JP.

Chiến lược vận động tranh cử

Chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu vào ngày 28/11 tới. Với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống, ông Gibran cho biết chiến dịch của cặp đôi sẽ xoay quanh các khuyến khích kinh tế cho các nhóm xã hội khác nhau, bao gồm quỹ tài trợ cho các trường Hồi giáo nội trú, khoản vay dành cho “các công ty khởi nghiệp thuộc sở hữu của thế hệ trẻ” và ưu đãi dành cho người già cũng như phụ nữ mang thai

Cặp ứng viên Ganjar-Mahfud trước đó khẳng định ưu tiên các vấn đề bình đẳng, phúc lợi và quản trị, đồng thời tìm cách thúc đẩy khoa học và thiết lập hệ sinh thái kỹ thuật số quốc gia. Trong khi đó cặp ứng viên Anies-Muhaimin nhấn mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế công bằng và bền vững.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/cuoc-dua-tam-ma-day-canh-tranh-trong-bau-cu-indonesia-2024-post1055034.vov