Cuộc đua nơi khung gỗ

Trong trận đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Nhật Bản 1-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã sử dụng thủ môn Trần Nguyên Mạnh bắt chính thay vì Đặng Văn Lâm.

Với việc Bùi Tấn Trường đang có phong độ tốt, cùng sự trưởng thành của Nguyễn Văn Toản hay Nguyễn Văn Hoàng, cuộc cạnh tranh vị trí "người gác đền" của đội tuyển Việt Nam sắp tới sẽ rất quyết liệt.

Lâu nay, Văn Lâm luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Kể từ sau khi dính chấn thương và bận thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Cerezo Osaka (Nhật Bản), Văn Lâm đã không còn thường xuyên đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Thời gian qua, những Tấn Trường, Nguyên Mạnh hay Văn Toản đã liên tục được HLV Park Hang-seo tin dùng. Gần nhất, Nguyên Mạnh chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện bởi phong độ thi đấu ổn định.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh trong trận đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Nhật Bản 1-1.Ảnh: VFF

Hiếm khi bóng đá Việt Nam mới “được mùa” thủ môn đến vậy. Ngoài những cầu thủ kể trên, bóng đá Việt Nam hiện sở hữu nhiều thủ môn tài năng, như: Y Eli Nie, Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng. Trong đó Xuân Hoàng vừa có màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn giúp đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch Giải U.23 Đông Nam Á 2022. Trong những gương mặt trên, Nguyên Mạnh có chiều cao khiêm tốn nhất với 1,78m. Những thủ môn còn lại đều cao trên 1,8m, như: Văn Lâm (1,88m), Tấn Trường (1,88m), Văn Toản (1,87m), Xuân Hoàng (1,83m), Văn Chuẩn (1,8m).

Ở vị trí thủ môn, chiều cao là một lợi thế, song khả năng phản xạ và phong độ ổn định mới là điều được các HLV lựa chọn. Về góc độ này, Nguyên Mạnh phần nào chiếm ưu thế khi đang là nhân tố chủ chốt của Viettel FC. Tấn Trường dù ít nhiều khẳng định được giá trị trong màu áo của Hà Nội FC song thời gian qua, anh bị chỉ trích vì không tập trung chuyên môn. Trong khi đó, việc Văn Lâm thi đấu ở Nhật Bản là rào cản lớn để anh tập trung đội tuyển quốc gia, đặc biệt là Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 sắp tới.

Thời còn đỉnh cao phong độ, Nguyên Mạnh được đánh giá là thủ môn có khả năng phản xạ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Sự cố nhận thẻ đỏ khiến đội tuyển Việt Nam bị Indonesia loại khỏi bán kết AFF Cup 2016 đã khiến sự nghiệp của Nguyên Mạnh gặp nhiều trắc trở. Từng có một thời gian, Nguyên Mạnh bị lãng quên trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nhưng bằng ý chí rèn luyện không bỏ cuộc, Nguyên Mạnh đã góp phần giúp Viettel FC vô địch V-League 2020 và được HLV Park Hang-seo tin dùng ở đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 là hướng tới mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup. Mặc dù Nguyên Mạnh đang tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua nơi khung gỗ nhưng thời gian vẫn còn dài để những Văn Lâm, Tấn Trường hay các tài năng trẻ Văn Toản, Văn Chuẩn, Y Eli Nie, Xuân Hoàng chứng tỏ giá trị.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cuoc-dua-noi-khung-go-690477