Cuộc đời của tổng thống Mỹ 'thống khổ' ra sao?

Tổng thống thứ 6 của Mỹ John Quincy Adams từng nói rằng “không có việc gì thống khổ hơn việc sống cuộc đời của một tổng thống”.

Tuy nhiên, tới năm 1958, Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã bổ sung thêm những điều khoản về việc trợ cấp cho các cựu tổng thống để đảm bảo cuộc sống của họ sau khi mãn nhiệm.

Theo đó, ngoài lương hưu khoảng 200.000 USD/năm cùng sự bảo vệ trọn đời từ Cơ quan Mật vụ, các cựu Tổng thống Mỹ còn được chính quyền liên bang hỗ trợ các chi phí khác như: tiền thuê văn phòng mới, thuê nhân viên, du lịch và các phí bưu điện phát sinh.

Vân Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/roi-nha-trang-cac-tong-thong-my-se-song-sao-341758.html