'Cuộc chiến' sữa xách tay và sữa nhập khẩu Nhật Bản

Nói là cuộc chiến nghe có vẻ hơi đao to, búa lớn, nhưng trên thị trường tiêu dùng mặt hàng sữa công thức cho trẻ em, quả thực, vấn đề lựa chọn sữa xách tay hay nhập khẩu đang là điều khiến nhiều cha mẹ đau đầu, thậm chí tranh luận gay gắt. Vì sao?

Những rủi ro khi mua sữa xách tay

Nhiều gia đình có điều kiện thường có xu hướng thích cho con dùng sữa ngoại, các dòng sữa xách tay từ Nhật. Những tưởng thế là tốt, yên tâm con mình được dùng hàng nội địa, chuẩn “made in Japan” – nơi mà chất lượng đã được đảm bảo trên toàn thế giới, nhưng họ lại quên mất một điều rằng, hàng xách tay là hàng trôi nổi, có thể trốn thuế, chẳng có công ty hay tổ chức nào chịu trách nhiệm trước pháp luật để đảm bảo với bạn rằng, đó là một hộp sữa chuẩn “made in Japan”. Cam kết “sữa xịn” của người bán hàng chỉ là một cam kết bằng miệng, nếu chẳng may có vấn đề gì xảy ra với tiêu hóa của con bạn, liệu bạn có thể bắt đền hay khởi kiện họ?

Hai sản phẩm mới của hãng Wakodo là Wakodo Lebens Kids và Wakodo Lebens Mom

Sữa xách tay từ Nhật đa phần có giá rẻ hơn nếu so với giá gốc được bán tại thị trường Nhật Bản. Qua tìm hiểu, chúng ta được biết, có một số lượng sữa xách tay được nhập về Việt Nam bằng đường biển (chi phí rẻ) với số lượng lớn (nên chiết khấu cao); do đó, các cửa hàng sữa xách tay ở Việt Nam có thể hạ giá thành sản phẩm, bán bằng, thậm chí giá thấp hơn một chút so với giá bán sữa tại chính nước sản xuất.

Tuy nhiên, nếu giá một hộp sữa chênh lệch tới 200.000, thậm chí 300.000 đồng/hộp thì bạn nên xem xét cẩn trọng trước khi mua. Đừng vì tham rẻ mà mua phải sản phẩm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh sữa xách tay Nhật được nhập về Việt Nam theo đường biển (hoặc cao cấp hơn là đường hàng không), thì có không ít sữa xách tay Nhật bị làm giả (lấy sữa không nguồn gốc hoặc sữa hãng khác giá rẻ hơn đóng vào hộp sữa Nhật), hoặc bị pha chế lại (lấy một phần sữa Nhật thật trộn với một phần sữa của hãng khác đóng hộp sữa Nhật) để bán cho người tiêu dùng. Với loại sữa kiểu pha chế tinh vi này, khi mở hộp kiểm tra, bạn vẫn thấy sữa thêm mùi đặc trưng của hãng, chỉ đến gần cuối hộp mới thấy mùi vị và chất lượng sữa khác lạ, nhưng đôi khi, không phải người tiêu dùng nào cũng đủ tinh tế để phát hiện ra sữa đã bị pha trộn. Họ hoàn toàn phó mặc niềm tin cho người bán.

Sự khác biệt giữa sữa xách tay và sữa nhập khẩu chính hãng

Sữa xách tay nếu đích thân người nhà bạn sang Nhật mang về thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Không có hàng giả, hàng nhái hay hàng cận date, nhưng…

Wakodo Lebens Mom

Sữa nội địa là loại sữa được nghiên cứu dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của người dân Nhật Bản, nó sẽ phù hợp với người Nhật Bản nhưng chưa chắc đã phù hợp 100% với người Việt Nam. Ví dụ, người Nhật thường ăn rất nhiều cá biển, rong biển… trong khi đó người Việt Nam mình có thói quen ăn thịt nhiều hơn cá, cá biển tươi không phải là loại thực phẩm phổ biến để có thể bồi bổ hàng ngày, do đó chất omega 3, hàm lượng sắt, canxi, i-ốt giàu có từ hai loại thực phẩm này hầu như chúng ta không được tiếp nhận.

Trong buổi ra mắt Wakodo còn tài trợ 20,000 sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho địa bàn Hà Nội.

Do đó, nếu sữa Nhật xuất sang thị trường quốc tế trong đó có Viêt Nam, một số hàm lượng như omega 3, sắt, canxi, i-ốt… có thể sẽ được bổ sung nhiều hơn so với sản phẩm nội địa cùng chủng loại.

Trong trường hợp này thì loại sữa xuất khẩu phiên bản quốc tế lại là sự lựa chọn tối ưu dành cho người tiêu dùng.

Sữa Nhật Bản, ví dụ sữa Wakodo được phân phối chính thức tại Việt Nam thông qua Công ty Dược phẩm Hoàng Dương được thiết kế dựa trên những kiến thức dinh dưỡng Nhật Bản và có cải tiến cho phù hợp với thực trạng dinh dưỡng ở Việt Nam và các nươcs khác trên thế giới.

Tất cả các sản phẩm của Wakodo đều được sản xuất trên cùng một dây chuyền,với những nguyên liệu cao cấp nhất giống như dành cho thị trường nội địa Nhật Bản tại nhà máy của Công ty Wakodo tại Nhật Bản.

Trong các nghiên cứu của mình trong hơn 100 trăm năm qua, Wakodo luôn ưu tiên các công thức hỗ trợ phát triển chiều cao, nhằm đóng góp cho quá trình tăng trưởng chiều cao trung bình của người Nhật. Vì vậy, dòng sản phẩm sữa của Wakodo là một sự lựa chọn phù hợp cho các mẹ Việt Nam mong muốn phát triển chiều cao cho con.

Với dòng sản phẩm Wakodo Lebens Kids, Viện nghiên cứu của Wakodo có bổ sung và tăng cường nhiều dưỡng chất quan trọng, như: Sắt, canxi, phốt pho, vitamin C và D, và tỷ lệ giữa Ca/Vit D, P… giúp trẻ phát triển tối ưu gen chiều cao của mình .

Wakodo Lebens Mom cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết như: DHA, α-linolenic acid, acid Folic, i-ốt, canxi, sắt, vitamin C và D… để duy trì sức khỏe của người mẹ và sự phát triển của thai nhi, kích thích não bộ và hệ thần kinh của thai nhi phát triển, giúp thai nhi có chiều cao tối ưu ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Cả hai loại sữa trên đều được bổ sung thành phần Galacto – Oligo – Saccharide (GOS) làm tăng lợi khuẩn Bifidobacteria, giúp cải thiện môi trường đường ruột. Sản phẩm sữa không chứa đường sucrose nên không gây sâu răng và táo bón cho các mẹ và bé, hương vị tươi mới, lại thanh mát, dễ uống.

Sữa Wakodo dễ dàng tan hoàn toàn ngay cả với nước lạnh, nhờ đó làm giảm bớt công pha chế, giúp các mẹ bầu dễ uống hơn vì có thể uống ở trạng thái mát lạnh, giữ được toàn bộ dinh dưỡng có trong sữa, đồng thời giúp hấp thu được lượng dinh dưỡng đó một cách triệt để hơn.

Chuyên gia so sánh đặc tinh hoàn tan của sữa Wakodo với hãng khác với nước lạnh.

Vì những lý do tuyệt vời trên mà cả hai dòng sản phẩm mới của Wakodo là Wakodo Lebens Kids và Wakodo Lebens Mom ngay từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam đã được đông đảo các mẹ quan tâm và tin dùng.

Qua những phân tích trên, là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn sản phẩm sữa phù hợp cho chính mình và bé yêu nhé!

GPQC số: 1046/2016/XNQC - ATTP

Theo Wakodo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-truong/cuoc-chien-sua-xach-tay-va-sua-nhap-khau-nhat-ban-20160930161937511.htm