Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại Đà Nẵng

Sáng 30-3, Báo Pháp Luật TPHCM phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao quà tặng cho ngư dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của Chương trình.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Đà Nẵng là địa phương có biển thứ 10 mà Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức Chương trình.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của Chương trình, trao quà cho bà con ngư dân

Tại chương trình, ban tổ chức trao 200 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng, gồm: Bình acquy, bóng đèn, túi thuốc, cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, hộp combo pin con ó, cuộn dây thừng chuyên dụng. Ban tổ chức cũng trao tặng 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá hơn 2 triệu đồng dành tặng các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân vượt khó học giỏi.

Nhận được món quà của chương trình, ông Trương Văn Dũng, thuyền trưởng tàu DNa 90944 (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chia sẻ, thời điểm này việc đánh bắt hải sản ngày càng khó khăn do sản lượng thấp mà giá dầu cao. Vì vậy, quà của chương trình như tiếp thêm động lực cho gia đình vươn khơi bám biển, kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quà cho bà con ngư dân

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là thành phố biển, 6/8 quận/huyện tiếp giáp với biển, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, chiều dài bờ biển trên 90km. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã chú trọng thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản hiệu quả, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; qua đó, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giải pháp quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với chương trình, theo ông Trần Chí Cường, đây là một hoạt động thiện nguyện xã hội thiết thực, có ý nghĩa chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giúp ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế kết hợp nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM phát biểu

Trao 25 suất học bổng cho các em thuộc gia đình ngư dân vượt khó học giỏi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, theo ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, đơn vị đã cố gắng suy nghĩ những hoạt động truyền thông pháp luật thật gần gũi với đời sống ngư dân, phù hợp với từng địa phương, sát thực tiễn và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” như kế hoạch hành động của Chính phủ đã ban hành. Ngoài ra, đơn vị hy vọng chương trình tạo ra nguồn cảm hứng, sự cảm thông và sẻ chia lớn lao của cả nước hướng về bà con ngư dân – những người thường xuyên vươn khơi, đến những nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ để mưu sinh, mà còn góp phần to lớn vào công cuộc thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán và bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Trước đó, năm 2023, qua 9 tỉnh thành, chương trình đã trực tiếp thăm hỏi, tặng hơn 1.700 phần quà cho ngư dân, trị giá gần 7 tỷ đồng.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-tai-da-nang-post733059.html