Củng cố niềm tin, nhân lên kỳ vọng

PTĐT - Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVIII với nhiều nội dung quan trọng khai mạc vào sáng 12/12. Tại kỳ họp quan trọng này, đông đảo cử tri dành sự quan tâm đặc biệt với niềm tin, kỳ vọng HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương trao đổi với cử tri xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương trao đổi với cử tri xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê.

PTĐT - Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVIII với nhiều nội dung quan trọng khai mạc vào sáng 12/12. Trước thềm kỳ họp, phóng viên Báo Phú Thọ đã ghi lại tâm tư, tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của đại diện cử tri trong tỉnh về kỳ họp cuối cùng của năm.

***Ông Đinh Văn Minh, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập
Tôi mong muốn hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này được đổi mới theo hướng hỏi nhanh, đáp gọn, đi vào trọng tâm những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, tăng cường tranh luận về các nội dung được chất vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, từ đó đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

***Ông Nguyễn Ngọc Chuyển, xã Hà Thạch, thị xã Phú ThọChúng tôi luôn xác định việc sáp nhập khu dân cư để tinh gọn bộ máy ở cơ sở là chủ trương đúng, nhưng có một thực tế là, hiện nay đại đa số bí thư chi bộ, trưởng khu là người về hưu, tuổi cao chỉ tham gia được 1, 2 khóa rồi phải nghỉ. Vì vậy, cấp ủy cấp trên cần có lộ trình quy hoạch, đào tạo cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được chuyển giao, đồng thời kỳ họp HĐND lần này xem xét, nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ này để có thêm điều kiện hoạt động.

***Cô giáo Trần Thị Thu Hiền-Trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ HòaTôi mong rằng trong kỳ họp HĐND tỉnh lần này có những chính sách thu hút để tạo điều kiện cho giáo viên gắn bó, yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.

***Anh Lã Tiến Boong-Bí thư chi đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN xã Hùng Lô, thành phố Việt TrìLà thanh niên sinh ra ở vùng nông thôn, tôi hy vọng rằng, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập cho thanh niên trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để thanh, thiếu niên phát triển toàn diện, lập thân, lập nghiệp.

***Bà Nguyễn Thị Minh, xã Thượng Nông, huyện Tam NôngMong muốn tỉnh quan tâm chỉ đạo mức hỗ trợ hợp lý cho các địa phương thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp; thu hút các dự án công nghệ cao, có tính bền vững đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phòng Chính trị - xã hội

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/hdnd-nhiem-ky-2016-2021/201912/cung-co-niem-tin-nhan-len-ky-vong-168226