CỦNG CỐ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO QUAN HỆ HỮU NGHỊ, HỢP TÁC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ tại Gặp gỡ hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Hôm nay, tại Thủ đô Bắc Kinh tươi đẹp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của tôi đến Trung Quốc theo lời mời của đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tôi rất vui mừng tham dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức. Tôi rất xúc động gửi đến các đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên, cùng toàn thể các đồng chí Trung Quốc và Việt Nam lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng, nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Từ đầu thập niên của thế kỷ XX, các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam và Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, đã kề vai sát cánh, đoàn kết giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kết nên mối quan hệ thắm thiết "vừa là đồng chí, vừa là anh em", ngày nay trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, cần không ngừng gìn giữ, bồi đắp, trao truyền cho các thế hệ mai sau. Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết gắn bó, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tiếp nối truyền thống quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước không ngừng phát triển nhanh chóng và toàn diện trên các lĩnh vực, khuôn khổ quan hệ ngày càng được bổ sung và hoàn thiện, với phương châm "16 chữ" và "4 tốt". Chúng ta rất vui mừng trước sự phát triển rất tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung những năm gần đây, với việc hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc cuối năm 2022 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam cuối năm 2023, qua đó đã xác lập định vị mới, nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, nhất trí xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" với nội hàm "6 hơn", bao gồm: Tin cậy chính trị cao hơn; Hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn; Hợp tác thực chất sâu sắc hơn; Nền tảng xã hội vững chắc hơn; Phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và Bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn. Đây là dấu mốc trọng đại, là định hướng quan trọng và là động lực đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn.

Một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Trong cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày 13.12.2023 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Những nguyện vọng thiết tha, sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nói "Gốc rễ của quan hệ hai nước Trung - Việt là ở Nhân dân" và "làm sao để tình hữu nghị Trung - Việt ngấm vào "trái tim, khối óc" của nhân dân hai nước".

Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân mỗi nước. Trong thực tiễn hoạt động, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc luôn nỗ lực nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm của Nhân dân, tăng cường định hướng, xây dựng đồng thuận xã hội, tạo dựng và củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Trung. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của tôi và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhằm mục đích duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, góp phần thiết thực làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam -Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đem lại những lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và đóng góp tích cực hết sức quan trọng của nhân dân hai nước trong đó có những đại diện tiêu biểu đang có mặt trong buổi gặp gỡ rất có ý nghĩa này.

Tôi mong muốn Quốc hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức nhân dân Việt Nam sẽ cùng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và các tổ chức nhân dân Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu truyền thống như Diễn đàn nhân dân, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới, Liên hoan thanh niên, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung; tăng cường thông tin, tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, củng cố nền tảng dân ý vững chắc hơn, định hướng xây dựng đồng thuận trong Nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tôi xin chúc và tin tưởng rằng, nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân và với vai trò chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, sẽ thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Chúc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

____________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/ct-vuong-dinh-hue/pages/ct-vuong-dinh-hue.aspx?itemid=86087