Cùng các em chào đón vào lớp 1

Hôm nay 21/8, khoảng 16.600 học sinh lớp 1 trên toàn tỉnh Đắk Nông tựu trường, bắt đầu năm học mới. Để bảo đảm 'đón em vào lớp 1' chu đáo, tạo ấn tượng ngay từ đầu, ngành Giáo dục đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết từ nhiều ngày trước đó.

Bảo đảm các em đều được tựu trường

Năm học 2023-2024, toàn huyện Đắk Glong có 10.819 học sinh các khối, lớp; trong đó có 2.484 học sinh khối lớp 1 theo học ở 74 lớp. Theo bà Đinh Thị Hằng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đắk Glong, với đặc thù có trên 50% học sinh là dân tộc thiểu số, nên năm học ngành Giáo dục huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để phụ huynh đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi.

Đối với học sinh lớp 1 do tựu trường sớm, nên phòng chỉ đạo các trường tiểu học phân công giáo viên liên hệ với phụ huynh qua số điện thoại khi nộp hồ sơ tuyển sinh. Đối với những phụ huynh ở xa, đi làm nương rẫy không về, giáo viên phối hợp với các ban tự quản, đoàn thể ở địa phương liên lạc, vận động phụ huynh biết thời gian để chủ động đưa em đến trường. "Huyện Đắk Glong quyết tâm cao nhất bảo đảm học sinh lớp 1 được tựu trường", bà Đinh Thị Hằng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đắk Glong cho biết.

Ông Phan Văn Tấn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk R’lấp cho biết: “Năm học 2023-2024, huyện Đắk R' lấp được đầu tư 26 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa phòng học và các công trình phụ trợ khác. Để bảo đảm cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm, ngay từ đầu tháng 8 các nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh trường, lớp, trang thiết bị học tập. Khuôn viên trường học được vệ sinh sạch sẽ, cắt tỉa vườn cây, bồn hoa… Các hạng mục sửa chữa, xây mới đã và đang gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng năm học mới".

Cùng với Đắk Glong và Đắk R'lấp, theo Sở GD-ĐT Đắk Nông, để bảo đảm "Đón em vào lớp 1" chu đáo, tạo ấn tượng ngay từ đầu, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thiện công tác vệ sinh trường lớp từ nhiều ngày trước đó, nâng cấp, xây mới các hạng mục công trình phòng học, đầu tư trang thiết bị học tập đầy đủ, chất lượng.

Làm quen với “tuần 0”

Ở môi trường học tập mới, lại học 2 buổi/ngày nên học sinh sẽ có nhiều bỡ khi bước vào lớp 1, nên việc học "tuần 0" là rất quan trọng. Khi học "tuần 0", học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn kỹ năng cơ bản phục vụ cho quá trình học tập mới.

Theo đó, học sinh lớp 1 được làm quen với cô chủ nhiệm, bạn bè mới, chương trình học tập mới. Các em được giới thiệu về nhà trường, phòng chức năng, cách sử dụng các thiết bị tại trường… Học sinh được hướng dẫn các kỹ năng như tư thế ngồi học, cách cầm bút, sử dụng đồ dùng ở các môn học đúng cách.

Cũng theo bà Đinh Thị Hằng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đắk Glong, những năm qua, việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 được các trường mầm non trên địa bàn huyện Đắk Glong quan tâm, chú trọng, đạt kết quả cao.

Chị Hồ Thị Ánh Vy cùng con gái Nguyễn Ngọc Anh Thư chuẩn bị sách, vở, dụng cụ để vào học lớp 1

"Đối với học sinh con em dân tộc thiểu số nếu kỹ năng tiếng Việt vững bao nhiêu thì việc tiếp nhận kiến thức, hoàn thành mục tiêu cơ bản là nghe, nói, đọc, viết sẽ hiệu quả bấy nhiêu. Tuy nhiên, ở lứa tuổi của các em rất nhanh quên, thêm vào đó là thời gian nghỉ hè các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng bản địa nhiều nên việc củng cố lại tiếng Việt cho các em trước khi bước vào chương trình học chính khóa là rất quan trọng. Trong "tuần 0", ngoài việc dạy các kỹ năng, giáo viên tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt, tổ chức các hoạt động vui chơi để học sinh cởi mở hơn", bà Hằng thông tin.

Chuẩn bị tâm lý vững vàng cho con

Nhiều ngày qua, chị Hồ Thị Ánh Vy, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) chuẩn bị sách vở, quần áo cho con để tựu trường. Chị Vy chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị có con được vào lớp 1 nên có phần hồi hộp. Khi nộp hồ sơ tuyển sinh, chị được trường hướng dẫn những việc cần làm, chuẩn bị cho con khi đi học. Trường thông báo cụ thể sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, trang phục cần mua, thông báo thời gian cụ thể tựu trường, khai giảng, học chính khóa…

"Vì thay đổi môi trường học tập mới hoàn toàn nên trong dịp hè tôi thường hay kể về trường mới, những đổi thay khi học trường mới cho cháu nghe. Lúc nào có dịp thì tôi cho cháu ghé thăm trường mới để làm quen cho đỡ bỡ ngỡ khi tựu trường. Vì vậy mà cháu hào hứng, chờ mong ngày tựu trường để được gặp cô giáo và bạn mới”, chị Hồ Thị Ánh Vy cho hay.

Theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 16.600 học sinh lớp 1, trong đó có 40% học sinh dân tộc thiểu số. Học sinh khối lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần để làm quen với trường, lớp, giáo viên, các bạn và làm công tác chuẩn bị cho năm học.

Trong năm học 2023-2024, đối với khối lớp 1, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường tiếng Việt ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Giáo viên khối lớp 1 nâng cao việc áp dụng phương pháp dạy học mới, trong đó chú trọng lấy học sinh làm trung tâm…

Làm quen với “tuần 0” là khoảng thời gian quan trọng để các nhà trường triển khai tuần làm quen, giúp cho học sinh lớp 1 làm quen với trường lớp, với bạn bè, thầy cô cũng như thích nghi và bắt nhịp tốt hơn ở môi trường học tập mới.

Nguyễn Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cung-cac-em-chao-don-vao-lop-1-160290.html