Cụm thi đua số 4 khối đoàn thể tham gia 'Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi'

Chương trình hiến máu nhân đạo, tình nguyện năm 2024 nhằm chia sẻ những giọt máu cứu giúp người bệnh để họ có cơ hội được sống và kéo dài sự sống. Đây cũng là dịp góp phần tạo sự gắn bó, đoàn kết các hoạt động phong trào giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 nói chung, giữa các tổ chức đoàn thể của Cụm thi đua nói riêng.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 4 Khối đoàn thể, Bộ Công an phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”.

Tại chương trình hiến máu, Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã phát động và kêu gọi toàn thể CBCS trong cụm hưởng ứng tham gia tiếp nối Chương trình hiến máu nhân đạo, tình nguyện năm 2024, với chủ đề: “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”, với mục đích chia sẻ những giọt máu của mình cứu giúp người bệnh để họ có cơ hội được sống và kéo dài sự sống, cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của CBCS Công an với cộng đồng. Đây cũng là dịp góp phần tạo sự gắn bó, đoàn kết các hoạt động phong trào giữa các đơn vị trong cụm thi đua nói chung, giữa các tổ chức đoàn thể của cụm thi đua nói riêng.

Tại chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024 đã ứng dụng mã định danh điện tử giúp quy trình hiến máu được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Tham gia hiến máu, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng ban phụ nữ CAND nhấn mạnh, những năm qua, hiến máu tình nguyện trong Bộ Công an đã trở thành hoạt động thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào rộng khắp và thu hút đông đảo CBCS tham gia. Đây là việc làm có ý nghĩa, thiết thực với từng CBCS và tập thể các đơn vị nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND và phong trào vận động quần chúng.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng ban phụ nữ CAND tham gia hiến máu nhân đạo.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên phối hợp và CBCS tích cực tham gia hoạt động này, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ của Công an. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương có sáng kiến thành lập ngân hàng máu sống, khi người bệnh cần bất cứ lúc nào thì CBCS sẵn sàng đến hỗ trợ, cứu người”- Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho biết thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tham gia hiến máu nhân đạo.

Thiếu tá Lê Hồng Tuân, cán bộ Phòng 12, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chia sẻ: “Tôi đăng ký hiến máu nhiều lần nhưng do công việc bận nên lỡ hẹn. Hôm nay rất may mắn tôi được tham gia và đủ tiêu chuẩn, góp một phần nhỏ bé giúp người đang cần máu. Tôi cũng sẽ duy trì hiến máu, đồng thời mong muốn lan tỏa đến các công đoàn viên, CBCS về chương trình tình nguyện này”.

Cán bộ chiến sĩ được đo huyết áp trước khi hiến máu.

Còn Thượng tá Đào Thị Thu Huyền, Phó Trưởng ban Phụ nữ CAND cho biết, chị đã 9 lần tham gia hiến máu nhưng do sức khỏe không đàm bảo nên đều “trượt”. Chị vui mừng sau thời gian rèn luyện sức khỏe có tinh thần, thể lực tốt đảm bảo các tiêu chuẩn để tham gia tặng máu lần này.

Các đại biểu tham dự chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024.

Chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của gần 200 CBCS tham gia hiến máu. Tổng số đơn vị máu thu được hơn 200 đơn vị.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-4-khoi-doan-the-tham-gia-hien-mau-cuu-nguoi-sinh-menh-cua-ban-va-toi-i719540/