Cụm công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ Cha Rồng - Mẹ Tiên

Cụm công trình nghệ thuật 'Tự hào truyền thống Cha Rồng - Mẹ Tiên' tại thành phố Quy Nhơn mừng Tết Giáp Thìn 2024 thể hiện khát vọng vươn lên của đất nước và quê hương Bình Định.

Khu trưng bày linh vật có chiều dài hơn 100m, chiều rộng 40m, điểm cao nhất của cụm linh vật cao gần 9m với cụm biểu tượng chính, các biểu tượng phụ, bộ chữ hai bên đường vào ở mặt chính diện, tất cả được sắp đặt đan xen cùng 25 loại hoa, lá, cây cảnh các loại với gần 50.000 chậu kết hợp kỹ thuật ánh sáng, phun hơi nước và âm thanh tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo.

Cụm công trình nghệ thuật này đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành ở thành phố Quy Nhơn.

Linh vật rồng chính có màu sắc vàng đồng làm chủ đạo, dài hơn 18m, cao hơn 7m, đầu quay về hướng Tây tượng trưng cho Cha Rồng trông non.

Hai rồng phụ có phần đầu dài 16m, quay về hướng Đông tượng trưng Mẹ Tiên trông biển.

Theo ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, cụm biểu tượng Linh vật Xuân Giáp Thìn 2024 là công trình nghệ thuật sắp đặt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh, với ý tưởng thiết kế sáng tạo độc đáo, tỉ mỉ, công phu..., là điểm nhấn giữa thành phố Quy Nhơn, phục vụ người dân và du khách đến chiêm ngưỡng dịp Tết năm nay.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cum-cong-trinh-nghe-thuat-lay-cam-hung-tu-cha-rong-me-tien-658049.html