Cục Điều tra Hình sự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 17-11, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Điều tra hình sự Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Điều tra Hình sự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Điều tra Hình sự.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự chương trình.

Những ngày đầu mới thành lập (19-11-1948), Công an Quân pháp chưa được tổ chức thành hệ thống hoàn chỉnh. Phụ trách Công an Quân pháp là Ủy viên Chính phủ và Dự thẩm Tòa án binh; Ủy viên Công an quân pháp là chỉ huy Quân đội, từ cấp Đại đội trưởng trở lên, Công an viên Quân pháp là quân nhân thuộc quyền của Ủy viên Công an Quân pháp. Tháng 12-1947, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập trại giam quân sự Trung ương do Cục Quân pháp quản lý phục vụ yêu cầu xét xử của tòa án. Ngày 20-7-1950, Cục Quân pháp - Bảo vệ thuộc Tổng cục Chính trị được thành lập, thay thế cho tổ chức Công an Quân pháp. Hệ thống Cơ quan Quân pháp - Bảo vệ trực thuộc Cơ quan Chính trị trong Quân đội từ Tổng cục Chính trị đến Cơ quan Chính trị cấp Liên khu, Đại đoàn… Những vụ án về an ninh thuộc thẩm quyền điều tra của Lực lượng Bảo vệ, những vụ án hình sự khác thuộc thẩm quyền điều tra của Lực lượng Quân pháp.

Để đáp ứng nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và Quân đội, ngày 21-2-1981, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 50/QĐ-BQP đổi tên các cơ quan Quân pháp thành Cơ quan Điều tra hình sự, tên gọi Ngành Điều tra hình sự trong Quân đội chính thức được bắt đầu từ đây. Giai đoạn này, Ngành Điều tra hình sự đã lập được nhiều chiến công thầm lặng giải quyết nhiều vụ án khó, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhất là các vụ án kinh tế, thu hồi được nhiều tài sản có giá trị cho Nhà nước và Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Ngành Điều tra Hình sự Quân đội luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền; điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp; giáo dục, cảm hóa làm cho mọi bị can, bị cáo nhận thức rõ tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật; môi trường cải tạo, giáo dục phạm nhân rất nhân văn, nghĩa tình; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng… giám định kỹ thuật hình sự với hàng nghìn yêu cầu đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo được uy tín đối với các cơ quan tiến hành tố tụng trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận và biểu dương những thành tích Ngành Điều tra hình sự Quân đội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí thứ trưởng nêu rõ: “Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tính chất nguy hiểm và phương thức thủ đoạn hoạt động, hành vi phạm tội ngày càng tinh vi hơn”.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Ngành Điều tra hình sự Quân đội phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tăng cường bám sát địa bàn, đơn vị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội để phát hiện, quản lý, đánh giá, dự báo kịp thời tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm hình sự liên quan đến Quân đội; công tác điều tra, xác minh phải đảm bảo thận trọng, khách quan, không để xảy ra oan, sai, sót, lọt tội phạm, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật, tôn trọng và đảm bảo quyền con người. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng và các nhiệm vụ khác được giao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Điều tra Hình sự.

Tin, ảnh: TUẤN NAM – LIÊN VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-dieu-tra-hinh-su-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-751822