Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Ngày 7-12, Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Cục Cơ yếu đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cụ thể, đã chỉ đạo lực lượng cơ yếu toàn quân duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, bảo đảm các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Bộ Quốc phòng bí mật, chính xác, kịp thời. Tích cực triển khai thực hiện 3 dự án thuộc Đề án “Hiện đại hóa ngành cơ yếu Quân đội”.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Cơ yếu đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Kế hoạch thanh tra của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Tổ chức thành công kiểm tra Trưởng phòng Cơ yếu toàn quân năm 2023. Cùng với đó, chỉ đạo cơ yếu các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhân viên toàn ngành.

Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Cục Cơ yếu đã đạt được trong năm 2023.

Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Cục Cơ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại đã được hội nghị chỉ ra, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Cục Cơ yếu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành củng cố, duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của các cấp trong Quân đội, trong mọi tình huống. Đặc biệt chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời quản lý, sử dụng chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên ngành Cơ yếu Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu. Tăng cường triển khai, chỉ đạo, quản lý sử dụng dịch vụ chữ ký số và chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

Lãnh đạo Cục Cơ yếu trao thưởng tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-co-yeu-bo-tong-tham-muu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2023-754503