Cuba trước vận hội mới

PN - Thời gian gần đây, thế giới chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Cuba - những thay đổi bước đầu nhằm đưa đất nước thoát khỏi khó khăn trong vòng vây cấm vận của Mỹ.

Cuộc sống của người dân Havana khởi sắc hơn sau những cơn gió cải tổ kinh tế đầu tiên ở Cuba - Ảnh: MSNBC Ngày 24/9, Chính phủ Cuba tuyên bố cho phép mở rộng khu vực kinh tế tư nhân đối với 178 ngành nghề, từ buôn bán rượu vang cho đến hoạt động massage, trong một nỗ lực nhằm cải tổ nền kinh tế. Người Cuba bây giờ có thể mở nhà hàng ăn uống, các dịch vụ sửa chữa nhà cửa, xe hơi và một số loại hình kinh doanh khác trước đây từng bị cấm. Lần đầu tiên, đối với 83 ngành nghề cá thể, người Cuba được phép thuê mướn người ngoài gia đình và họ có thể bán dịch vụ cho Nhà nước như những nhà thầu tư nhân. Nhân viên kế toán, trước chỉ được làm việc cho Nhà nước, nay có thể làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân. Kế hoạch cải tổ kinh tế được đăng tải trên tờ báo Granma của Đảng cộng sản Cuba, theo đó chính phủ đang xem xét cung cấp tín dụng ngân hàng cho các nhà kinh doanh mới, tạo điều kiện cho họ thuê mướn nhân công – những thay đổi quan trọng sau khi các doanh nghiệp nhỏ bị quốc hữu hóa năm 1968. Trong khi thực hiện các biện pháp kinh tế TBCN, mục tiêu then chốt của cải tổ kinh tế lần này là “bảo vệ, duy trì và tiếp tục hoàn thiện chủ nghĩa xã hội” bằng cách nâng cao năng suất lao động, tờ Granma khẳng định. Cuba đã công bố cho nghỉ việc 500.000 nhân viên ăn lương nhà nước và bắt đầu từ tháng 10, chính quyền sẽ cấp 250.000 giấy phép giúp họ tạo dựng các cơ sở kinh tế cá thể. Ngoài ra, 200.000 việc làm trong các cơ quan chính phủ cũng sẽ chuyển thành các hợp tác xã do người lao động điều hành. Trước đó, tính đến cuối năm 2009, hơn 85% lực lượng lao động Cuba, tức là hơn năm triệu người, đang làm việc cho Nhà nước. Những cải tổ kinh tế diễn ra mạnh mẽ ở Cuba sau khi cựu Chủ tịch Fidel Castro lên tiếng phê phán những bất cập của hệ thống kinh tế XHCN hiện hành ở Cuba, một động thái được các nhà phân tích quốc tế xem như là bật đèn xanh cho cải tổ kinh tế ở nước này. Bản thân Fidel Castro, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, đã khẳng định Cuba sẽ đi theo tấm gương của Việt Nam trong cải tổ kinh tế, để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, củng cố niềm tin trong việc xây dựng đất nước theo tư tưởng tự do của nhà yêu nước Jose Marti. Linh Giang

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/cuba-truoc-van-hoi-moi.aspx