Cuba nỗ lực đảm bảo phân phối sữa trợ giá cho trẻ em

Chính phủ Cuba ngày 04/3 xác nhận đã gửi công văn chính thức tới Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) để đề nghị hỗ trợ mua sữa bột nhằm đảm bảo công tác phân phối sữa trợ giá cho trẻ em dưới 7 tuổi ở nước này.

Sữa bột cho trẻ em được bày bán tại một cửa hàng ở Cuba.

Theo WFP, đây là lần đầu tiên Cuba chính thức yêu cầu hỗ trợ, mặc dù tổ chức này đã thực hiện nhiều dự án tương tự tại đảo quốc Caribe. WFP nhận định đây là “nhu cầu cấp thiết”, đặc biệt là trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc”, tác động đáng kể đến an ninh lương thực và dinh dưỡng của người dân.

Báo điện tử CubaDebate ngày 04/3 cho biết, WFP đã giúp Cuba mua 375 tấn sữa bột từ Brazil và lô hàng này dự kiến sẽ cập cảng La Habana trong vài ngày tới.

Cùng ngày, Chính phủ Cuba cho biết nước này đã ký hợp đồng mua 500 tấn sữa bột từ Brazil, 245 tấn từ Canada và 600 tấn từ các nhà cung cấp khác.

Trong khi đó, hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha cho biết, yêu cầu của Cuba được đưa ra vào cuối năm ngoái tới trụ sở của WFP ở Rome, Italy. WFP đã cung cấp 144 tấn sữa bột tách béo, đủ để giúp gần 48.000 trẻ em trong độ tuổi từ 7 tháng đến 3 tuổi ở Pinar del Rio và Havana. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 6% số trẻ em mà chính phủ Cuba mong muốn cung cấp sữa trợ giá.

Trong nhiều năm qua, nguồn cung sữa trở nên khan hiếm ở Cuba, mặc dù trẻ em từ 7 tuổi trở xuống và những người có chế độ ăn uống đặc biệt nhìn chung đều được ưu tiên mua một lượng sữa nhất định với giá 2,5 peso/kg (tương đương khoảng 500 đồng Việt Nam).

Nguồn sữa trong nước giảm suốt những tháng gần đây đã khiến một số địa phương phải giới hạn đối tượng ưu tiên hoặc phân phối đồ uống vitamin để thay thế.

Theo dangcongsan.vn

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/quoc-te/cuba-no-luc-dam-bao-phan-phoi-sua-tro-gia-cho-tre-em-35513.html